Ông Trump tuyên bố sẽ "nghiêm túc xem xét" việc tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024

Thứ ba, 20/04/2021 21:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/4, ông Trump đã có cuộc trả lời phỏng vấn lần đầu phát sóng trên truyền hình với đài Fox News. Cựu Tổng thống Mỹ thẳng thắn tuyên bố ông đang xem xét ý định ra tranh cử lần 2 vào năm 2024.

Ông Trump tuyên bố ý định nghiêm túc tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: TL

Ông Trump tuyên bố ý định nghiêm túc tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: TL

"Tôi đang cân nhắc rất nghiêm túc. Hơn cả nghiêm túc", ông Trump tuyên bố.

Ông Trump tin rằng, tỉ lệ ủng hộ cao mà ông đạt được trong các cuộc khảo sát gần đây là do cử tri "thất vọng với sự lãnh đạo của ông Biden".

Ông Trump cho biết, điều tự hào nhất ông làm được là "giúp đỡ" người dân Mỹ như giảm thuế, giảm chi phí các loại thuốc kê đơn, thành lập lực lượng vũ trụ Mỹ và xây một phần tường biên giới với Mexico.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết, ông chưa sẵn sàng để chính thức công bố kế hoạch ra tranh cử cho 3 năm tới.

Chia sẻ với người dẫn chương trình Sean Hannity, ông Trump cũng chỉ trích người kế nhiệm Joe Biden vì cách mà Tổng thống Mỹ đương nhiệm xử lý vấn đề người nhập cư ở biên giới phía nam.

Ông Trump cho rằng, chính sách nhập cư của ông hiệu quả nhưng việc ông Biden không áp dụng chính sách này đã tạo ra những hậu quả "thảm khốc".

"Tất cả những gì mà ông ấy làm là bỏ mặc nó", ông Trump nói về việc hàng chục nghìn người nhập cư vẫn đang đổ về biên giới Mỹ mỗi ngày, cáo buộc họ là "tội phạm và kẻ buôn bán ma túy".

"Tình hình hiện này thật tồi tệ. Điều đó có thể phá hủy nước Mỹ. Mọi người đang đổ xô vào nước Mỹ", ông Trump nhận định.

Động thái chỉ trích ông Biden của ông Trump khác với "luật bất thành văn" của các cựu tổng thống: Hạn chế đưa ra bình luận về công việc của người kế nhiệm để thể hiện sự tôn trọng.

Trên thực tế, ông Trump nhiều lần phát đi thông cáo báo chí và trả lời các cuộc phỏng vấn có nội dung chỉ trích chương trình nghị sự của ông Biden.

Ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ hỗ trợ vận động tranh cử cho một số ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau và nhấn mạnh rằng những người này nên đi theo chính sách của ông "nếu họ muốn thắng cử".

Hoàng Hạ

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h