Pakistan nói Ấn Độ sắp tấn công, các bên kêu gọi kiềm chế
(CLO) Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar vào thứ Tư (30/4) cho biết Islamabad có "tin tình báo đáng tin cậy" rằng Ấn Độ đang lên kế hoạch tấn công quân sự.
Kashmir đang nóng lên từng ngày
Tuyên bố của Attaullah Tarar được đưa ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tổ chức cuộc họp kín vào ngày hôm trước với các chỉ huy quân đội và an ninh, tại đó ông đã trao cho quân đội "quyền tự do hoạt động hoàn toàn" để ứng phó với cuộc tấn công, theo hãng tin AFP dẫn lời một nguồn tin chính phủ cấp cao.
Bộ trưởng Tarar phát biểu trên X rằng: "Pakistan có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ có ý định tiến hành một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới, lấy sự cố Pahalgam làm cái cớ sai trái".
Pahalgam là một trung tâm du lịch ở Kashmir do Ấn Độ quản lý, nơi 26 người đã thiệt mạng vào ngày 22/4 trong vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào dân thường ở khu vực tranh chấp này trong nhiều năm qua.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan hỗ trợ vụ tấn công do một nhóm phiến quân thực hiện này, nhưng Islamabad đã bác bỏ cáo buộc.
"Bất kỳ hành động xâm lược nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt", ông Tarar nói. "Ấn Độ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào trong khu vực!".

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới, từ nước láng giềng Trung Quốc đến Hoa Kỳ, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về căng thẳng gia tăng giữa các nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi kiềm chế.
Quân đội Ấn Độ hôm thứ Ba cho biết họ đã nhiều lần đấu súng với quân đội Pakistan qua Đường kiểm soát (LoC), biên giới trên thực tế của Kashmir, một khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt tại các tiền đồn ở độ cao lớn trên dãy Himalaya.
Quân đội Pakistan không xác nhận vụ nổ súng, nhưng đài phát thanh nhà nước ở Islamabad đưa tin hôm thứ Ba rằng họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ấn Độ, gọi đó là hành vi vi phạm không phận của họ.
Ấn Độ thề truy lùng "đến tận cùng Trái đất"
Căng thẳng đã gia tăng nhanh chóng kể từ vụ tấn công thảm sát ở Kashmir, với những lời chỉ trích ngoại giao đối với nhau giữa hai nước, trục xuất công dân và đóng cửa biên giới đất liền.
Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên thệ sẽ truy tố những kẻ thực hiện vụ tấn công và những kẻ ủng hộ vụ tấn công. "Tôi nói với toàn thế giới: Ấn Độ sẽ xác định, theo dõi và trừng phạt mọi kẻ khủng bố và những người ủng hộ chúng", ông phát biểu vào thứ Năm. "Chúng ta sẽ truy đuổi chúng đến tận cùng Trái đất".

Những tuyên bố cứng rắn này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra hành động quân sự, với lời kêu gọi kiềm chế từ một số quốc gia.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nhà ngoại giao hàng đầu Marco Rubio sẽ sớm gọi điện cho những người đồng cấp Pakistan và Ấn Độ để thúc giục họ "không làm leo thang tình hình".
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có cuộc điện đàm vào thứ Ba với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, trong đó ông "đề xuất hỗ trợ giảm leo thang", người phát ngôn của ông cho biết.
Văn phòng của Sharif sau đó cho biết ông đã thúc giục Guterres "khuyến cáo Ấn Độ" kiềm chế, đồng thời cam kết bảo vệ "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan bằng toàn bộ sức mạnh trong trường hợp Ấn Độ có hành động sai trái".
Khu vực Kashmir có đa số người Hồi giáo đã bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi giành được độc lập khỏi sự cai trị của Thực dân Anh vào năm 1947. Cả hai đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ này.
Những phiến quân ở khu vực do Ấn Độ quản lý đã tiến hành nổi loạn từ năm 1989, đòi độc lập hoặc sáp nhập với Pakistan.