Palestine phản đối Israel phê duyệt 22 khu định cư mới ở Bờ Tây
(CLO) Chính phủ Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng 22 khu định cư Do Thái mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng, theo thông báo từ Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X hôm 29/5, ông Smotrich không nêu rõ vị trí cụ thể của các khu định cư mới, chỉ nói rằng chúng sẽ được xây ở khu vực phía bắc Bờ Tây.
Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudeineh, gọi quyết định của Israel là động thái “leo thang nguy hiểm”, tố cáo Israel đang kéo khu vực vào “vòng xoáy bạo lực và bất ổn”. Ông kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp.
.png)
Một thành viên cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuhri, cũng lên tiếng chỉ trích, kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu hành động. “Việc công bố 22 khu định cư mới là một phần trong cuộc chiến mà ông Netanyahu đang phát động nhằm vào người dân Palestine”, ông nói.
Phần lớn cộng đồng quốc tế xem hoạt động định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Hiện có khoảng 700.000 người Israel đang sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem – những vùng lãnh thổ Israel chiếm được từ Jordan sau cuộc chiến năm 1967.
Phía Palestine coi việc mở rộng các khu định cư là trở ngại lớn nhất cho mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập bao gồm Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem – nơi mà họ xem là thủ đô tương lai.
Trong khi đó, làn sóng phản đối quốc tế với chính sách của Israel ngày càng gia tăng. Anh, Pháp và Canada hồi đầu tháng đã cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt nếu Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư.
Tốc độ xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây đã tăng vọt kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Gaza hồi tháng 10/2023. Điều này đi kèm với các chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel chống lại các nhóm vũ trang Palestine, cùng với sự gia tăng các vụ tấn công từ người định cư nhắm vào dân thường Palestine.