Peru: Ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ
(CLO) Ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau các vụ đụng độ ở Juliaca, phía nam Peru, sau khi các cuộc biểu tình đòi bầu cử sớm và trả tự do cho cựu Tổng thống Pedro Castillo bùng phát trở lại.
Bộ Y tế Peru cho biết trong số những người thiệt mạng có 2 thiếu niên. Tổng số người chết trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hiện đã lên tới con số 34 người kể từ khi ông Castillo bị cách chức và bắt giữ hồi tháng 12/2022.

Cảnh sát Peru. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Peru bắt 6 tướng trong cuộc điều tra hối lộ cựu Tổng thống Castillo
Tổng thống Peru từ chối từ chức, kêu gọi bầu cử sớm
Hàng nghìn du khách bị mắc kẹt giữa các cuộc biểu tình ở Peru
Peru: Hai Bộ trưởng từ chức trước sức ép của các cuộc biểu tình
Ông Castillo đang bị giam giữ 18 tháng trước khi xét xử với tội danh nổi loạn, điều mà ông phủ nhận. Ít nhất 38 người khác đã bị thương và phải nhập viện ở Juliaca, Bộ Y tế Peru cho biết thêm trong một tuyên bố.
Văn phòng Thanh tra Peru cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh sát và các lực lượng vũ trang không nên cố gắng giải quyết xung đột, vì đây là nhiệm vụ của Quốc hội và chính quyền trung ương.
Họ kêu gọi cảnh sát tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong việc sử dụng vũ lực và điều tra về những cái chết, đồng thời kêu gọi những người biểu tình hạn chế tấn công tài sản hoặc cản trở việc di chuyển của xe cứu thương.
Trước đó vào thứ Hai, văn phòng cho biết một trẻ sơ sinh đã tử vong trên đường tới bệnh viện khi xe cứu thương bị chặn đường.
Các cuộc biểu tình đã tiếp tục vào tuần trước sau một kỳ nghỉ lễ. Ngoài kêu gọi các cuộc bầu cử sớm và trả tự do cho Castillo, những người biểu tình đang cũng yêu cầu tân Tổng thống Dina Boluarte từ chức, đóng cửa Quốc hội Peru và thay đổi hiến pháp.
Phát biểu tại một cuộc họp vào thứ Hai, bà Boluarte cho biết bà không thể đáp ứng một số yêu cầu chính của người biểu tình.
“Điều duy nhất tôi có thể làm là xúc tiến các cuộc bầu cử mà chúng tôi đã đề xuất. Những gì các bạn đang yêu cầu là một cái cớ để tiếp tục tạo ra sự hỗn loạn trong các thành phố", bà nói.
Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ cho biết họ sẽ tiến hành chuyến thăm Peru từ thứ Tư đến thứ Sáu tới để đánh giá tình hình.
Hoàng Nam (theo Reuters)