Chọn chuyên mục

PGS. TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII: Gắn trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch khi xử lý tài sản công sau sắp xếp

Quốc Trần (Thực hiện) 12/06/2025 09:20

(NB&CL) Xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo NB&CL đã có trao đổi với PGS. TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội.

+ Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 80/CĐ-TTg chỉ đạo về phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp với quan điểm các trụ sở công sẽ ưu tiên dành cho y tế - văn hóa – giáo dục, Bà có đánh giá như thế nào đối với phương án này?

- PGS. TS. Bùi Thị An: Triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát tổng thể và sắp xếp, bố trí lại trụ sở, cơ sở vật chất đã được trang bị không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay, chủ trương của Trung ương đã rõ, tức là đã công bố công khai số lượng trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư sau sắp xếp. Đặc biệt, mục tiêu chung sử dụng là ưu tiên cho y tế - giáo dục – văn hóa và đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

Có thể thấy, thời gian qua, việc quản lý trụ sở là tài sản công còn nhiều bất cập, nhiều địa phương di dời cơ quan Nhà nước ra trụ sở mới nhưng vẫn “ôm đất” hoặc không có biện pháp xử lý dứt điểm, quyết liệt dẫn đến lãng phí vô cùng lớn. Mà lãng phí còn nghiêm trọng hơn cả tham nhũng, điều này chúng ta đã nhìn thấy rõ.

anh1.jpg
PGS. TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội. Nguồn: VGP

+ Theo bà, việc xử lý tài sản công cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương ra sao trong tổ chức thực hiện?

- PGS. TS. Bùi Thị An: Tại một số nơi việc triển khai xử lý tài sản còn chậm chủ yếu do chưa có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu. Do đó, trách nhiệm của người đứng đầu là đặc biệt quan trọng, việc này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ rõ.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch xử lý tài sản dôi dư theo đúng tinh thần của Thủ tướng là: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Phải có người chịu trách nhiệm và đó là người đứng đầu, đó là người chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, từ lúc nhận tài sản công bàn giao cho đến lúc phân phối để đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng. Đó là phân công rõ người, rõ trách nhiệm.

Nhà đất là tài sản rất quý, tài sản của đất nước, tài sản của nhân dân cho nên phải bảo vệ nó như là bảo vệ chính tài sản của gia đình mình. Do đó, khi trao trách nhiệm cho các đồng chí đứng đầu ở các đơn vị mới sau sáp nhập thì các đồng chí đó phải có trách nhiệm chỉ đạo rà soát lại một cách toàn diện, có trách nhiệm quản lý tài sản đảm bảo không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với tài sản dôi dư, bỏ hoang nhiều năm qua, người đứng đầu các địa phương cần đánh giá lại về giá trị của tài sản đó, trình các cơ quan có thẩm quyền phương án xử lý như phục vụ cho y tế, giáo dục, văn hóa, công cộng hay đấu giá thanh lý để có thể xử lý dứt điểm.

anh2.jpg
Sắp xếp, bố trí lại trụ sở, cơ sở vật chất đã được trang bị không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ảnh: Quốc Trần

+ Kiểm tra, giám sát đối với việc xử lý tài sản trước, trong và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính là đặc biệt quan trọng. Bà có kiến nghị gì về việc này?

- PGS. TS. Bùi Thị An: Song song với tổ chức thực hiện thì tôi đề nghị phải giám sát chặt chẽ và cả hậu giám sát, nếu không có thể xảy ra hiện tượng biến tướng, lãng phí vô cùng. Vừa rồi đã có những bài học vô cùng đau đớn là lãng phí rất nhiều trụ sở và nhà đất. Trong khi, nhiều địa bàn phường, xã như ở Hà Nội thì nhân dân thiếu chỗ sinh hoạt cộng đồng, trẻ em thì thiếu trường lớp, y tế thì chật chội.

Tôi xin nhắc lại là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo và coi lãng phí còn hơn tham nhũng cho nên đây cũng là một cái lỗi rất lớn. Vì vậy, các đồng chí là người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm toàn bộ, đưa tài sản công vào sử dụng có hiệu quả. Đồng thời, quá trình tổ chức thực hiện đề nghị cần minh bạch, công khai việc phân bố, phân bổ để nhân dân giám sát, thời hạn bao lâu thì hoàn thành?

Do đó, tôi đề nghị các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo rõ ràng, có thời hạn, trao trách nhiệm cho ai với mục tiêu là công khai hết từ đầu đến cuối và sau đó thì giám sát, hậu giám sát để đảm bảo tài sản được sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời cũng phải có biện pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

    Nổi bật
        Mới nhất
        PGS. TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII: Gắn trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch khi xử lý tài sản công sau sắp xếp
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO