Phải sa thải nhân viên hoặc là chết!

Thứ sáu, 03/04/2015 11:05 AM - 0 Trả lời

Phải sa thải nhân viên hoặc là chết!

(Congluan.vn) – Mặc dù các nhà kinh tế hứa hẹn năm 2014 sẽ phát triển tốt đẹp nhưng mọi vấn đề đang u tối hơn khi công ty và công sở sa thải đồng loạt số lượng lớn nhân viên.
 
  •  

 
Báo Công luận
Hãng xe hơi Volvo sẽ sa thải 4.400 nhân viên trong năm 2014
 
Khi các ông lớn sa thải

Trong nỗ lực cắt giảm và tiết kiệm tối đa 730 triệu Euro cho năm 2014, Sony toàn cầu vừa tuyên bố sẽ cắt giảm 5.000 lao động làm việc tại các nhà máy trên toàn thế giới. Bộ phận bị sa thải hàng loạt là bộ phận máy tính bàn và truyền hình để tập trung nhiều hơn vào máy tính bảng và smartphone.
Năm ngoái, Sony cũng cắt giảm 10.000 lao động tại các nhà máy trên toàn quốc và 1.500 lao động ngay tại Nhật Bản. Giám đốc điều hành của Sony, ông Kazuo Hirai cho biết: “Chưa có tín hiệu gì cho thấy sau khi cắt giảm chúng tôi sẽ có lợi nhuận. Tuy nhiên, về lâu dài cùng với định hướng mới, chắc công ty sẽ có nhiều thuận lợi hơn”.
Gần như cùng thời điểm, nhà sản xuất xe hơi lâu năm tại Châu Âu và đứng thứ hai về xe tải trên toàn thế giới, thương hiệu Volvo, cũng tuyên bố sẽ sa thải 4.400 nhân công. Con số này gấp đôi số lượng nhân viên bị sa thải năm ngoái. Chủ yếu các nhân viên bị sa thải nằm ở các bộ phận như công nhân, nhân viên kinh doanh và tiếp thị.
Những ngày cuối năm 2013 đã trôi qua trong sự xáo trộn khi hãng máy tính HP nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ cho biết rằng sẽ sa thải thêm 5.000 nhân viên cho tới tháng 10/2014. HP đã nâng tổng số nhân viên bị sa thải từ năm 2012 đến nay lên con số 34.000 nhân viên trên toàn cầu.
Trước đó, vào đầu tháng 1/2014, Canada vừa thống kê số người mất việc trong vài tháng cuối năm 2013 lên đến 45.900 người, tăng tỷ lệ thất nghiệp thêm 7,2%. Bộ trưởng Tài chính liên bang Jim Flaherty nhận xét: “Sự sụt giảm liên tục công ăn việc làm cho người trong độ tuổi lao động đã làm nền kinh tế Canada trở nên mong manh hơn bao giờ”.
Báo Công luận Sears Canada sẽ sa thải 1.600 nhân viên

Những doanh nghiệp lớn ở Canada như chuỗi Cửa hàng bán lẻ Sears Canada cũng đã công bố sẽ sa thải 1.600 nhân viên trong năm 2014. Công ty phân kali Saskatchewan cho biết sẽ cắt giảm hơn 1.000 nhân viên. Còn năm ngoái, BlackBerry tại Canada đã sa thải 40% nhân viên, tương đương khoảng 4.500 người.
Tình hình nhân công và lao động tại các nước trên thế giới có quá nhiều biến động. Thậm chí, tổng thống Obama còn đưa ra ý tưởng sẽ chia nhỏ công việc ra, khuyến khích làm việc bán thời gian để... ai cũng có việc làm.

Lao động Việt: Sa thải, không xin được việc...


Nếu năm 2013 và 2014 là năm các công ty công nghệ và sản xuất xe hơi trên thế giới đã và sẽ có kế hoạch sa thải thì trong nước, các công ty kinh doanh bất động sản, chứng khoán và ngân hàng đồng loạt sa thải. Hơn 700 nhân viên NH Á Châu (ACB) đã mất việc trong quý 3/ 2013 khi ACB mạnh tay cắt giảm nhân sự. Eximbank cũng đưa tin chấn động khi cho biết NH này sẽ cắt giảm hàng ngàn nhân viên. Trước đó trong sáu tháng đầu năm nay, tại Vietinbank, BIDV, ACB và SHB đã có gần 1.200 nhân viên buộc phải nghỉ việc với nhiều lý do khác nhau.
Báo Công luận
Tìm việc cho sinh viên ra trường ngày càng khó
 
Bên cạnh các nhân viên đang đi làm bị ép nghỉ việc, tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp không xin được việc làm quá cao. Riêng tỉnh Thanh Hóa có hơn 25.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đầu năm 2013, Nghệ An thống kê có hơn 11.500 người tốt nghiệp từ PTTH trở lên chưa có việc làm.
Cuối năm 2013, Vụ Thống kê Dân số và Lao động thuộc Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thống kê trong năm 2013, tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp tương đối nhiều. Trong đó, sinh viên trong độ tuổi 21-29 thất nghiệp khoảng... 100.000 người. Con số này thật sự gây sốc cho bất kì gia đình và HS-SV nào đang miệt mài học tập.
Cứ tưởng làm viên chức nhà nước được yên thân, đầu tháng 2/2014, Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế để lấy ý kiến người dân. Trong đó, dự kiến sau sáu năm (từ 2014-2020) thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người. Khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.

Sa thải bất chấp kinh tế ấm dần lên

Cách đây khoảng 3 năm, khi trao đổi về vấn đề giữ chân nhân tài và phát triển nguồn nhân lực, khá nhiều CEO nói rất tuyệt vời. Thậm chí có nhiều người còn cùng nhau đề xuất Ngày thư kí với sự trân trọng dành cho nhân viên giúp việc quan trọng này.
Thế mà chỉ sau vài năm, chính họ là những người mạnh tay sa thải nhân viên nhất. Thậm chí, chính sách giữ người mới- người cũ, những ưu đãi cho nhân viên giỏi cũng chẳng có. Rất nhiều khoản phải cắt xét như chi phí du lịch, tiếp khách, tiền xăng, tiền điện thoại... thậm chí luôn cả tiền thăm nhân viên bị bệnh, tiền tử tiền tuất cho người nhà nhân viên cũng cắt từ 50%.
Cuối năm 2013, khá nhiều sếp lớn và chuyên gia kinh tế khẳng định thị trường sẽ thay đổi, sức mua sẽ tăng, kinh tế sẽ ấm lên... nhưng câu chuyện sa thải vẫn không hề dừng lại. Không biết nói sao khi một sếp bự khẳng khái phát biểu: “Làm sếp tốt để làm gì? Sếp là phải... ác!”
Làn sóng sa thải nhân viên từ các thương hiệu toàn cầu đến các công ty trong nước gần như đang trở thành bước đi kiên quyết để giảm chi phí khi tình hình kinh doanh trở nên tồi tệ. Như vậy, sau hàng loạt phương án cắt giảm chi phí quảng cáo, tiếp thị... khi bước vào phương án cắt giảm nhân viên, doanh nghiệp đang phải đối đầu với tương lai sinh – tử. Một là cắt giảm để những người còn lại sống và giữ được công ty đi qua khó khăn. Hai là, tử tế với mọi người và cùng nắm tay nhau chết.
Thanh Chung
 

Tin khác

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

(CLO) Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua vào đã khiến nhiều người mua nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được các sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đến từ chủ đầu tư uy tín.

Bất động sản
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp