Phần Lan rất coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam

Thứ sáu, 27/09/2019 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Phần Lan Mika Lintilä hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đánh giá chuyến thăm tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, khẳng định Phần Lan rất coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Đây là đánh giá của quyền Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phần Lan Mika Lintilä tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình diễn ra vào hôm nay (27/9) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và quyền Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phần Lan Mika Lintilä. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và quyền Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phần Lan Mika Lintilä. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ Phần Lan dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Phần Lan tươi đẹp. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảm ơn Chính phủ và nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Phần Lan thời gian qua đã có nhiều bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp, tạo ra các mối hợp tác đa dạng, phong phú. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2018 của ông Lintilä trên cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Lao động Phần Lan, khẳng định chuyến thăm Phần Lan lần này của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam là sự tiếp nối, tạo đà thúc đẩy hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập, đồng thời nhấn mạnh quan hệ thương mại-đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác song phương và đã có bước tiến đáng kể, nhưng còn chưa phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VGP

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Chính phủ Phần Lan quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh như môi trường, năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, đổi mới sáng tạo. Phía Phần Lan khẳng định hơn 100 doanh nghiệp Phần Lan đang có mặt tại Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy nhiều dự án hợp tác với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên cũng đã trao đổi nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Phần Lan trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp tác tư pháp, pháp luật, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ thống an ninh xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước; nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan cho hợp tác hai bên và phối hợp tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Phần Lan ủng hộ sự phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam-EU. Phía Phần Lan nhất trí và khẳng định mong muốn các hiệp định thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU được phê chuẩn và đi vào thực thi sớm nhất có thể, để mang lại lợi ích cho tất cả các bên và góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Phần Lan.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tham gia hợp tác chung ứng phó với các vấn đề toàn cầu. Hai bên cùng đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và trao đổi về những diễn biến gần đây tại Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng và việc cùng đóng góp vào việc góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

PV

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức