Thế giới 24h

Phản ứng của thế giới về cuộc chiến Ấn Độ - Pakistan

Hoài Phương (theo NDTV, AJ) 07/05/2025 15:50

(CLO) Thế giới một lần nữa nín thở dõi theo Nam Á khi Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, bước vào một vòng xoáy trả đũa mới.

Mọi chuyện bắt đầu sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pahalgam, Kashmir hôm 22/4 khiến 26 người thiệt mạng. Đáp lại, Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor vào rạng sáng 7/5, nhằm vào 9 trại mà New Delhi cáo buộc là nơi huấn luyện khủng bố ở Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Pakistan gọi đây là “hành động chiến tranh” và tuyên bố đã bắn hạ nhiều máy bay Ấn Độ, đồng thời tấn công trả đũa vào các vị trí quân sự của Ấn Độ. Tính đến sáng 7/5, ít nhất 52 người đã thiệt mạng – 26 ở Pakistan và 26 ở Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Trong bối cảnh nguy cơ leo thang vũ trang ngày càng lớn, các cường quốc trên thế giới đồng loạt lên tiếng.

untitled(5).png
Một chiếc xe tải vận chuyển xe tăng của quân đội trên đường ở Muridke, Pakistan, vào ngày 7/5. Ảnh: GI

Tổng thống Mỹ: "Thật đáng tiếc"

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng căng thẳng sẽ nhanh chóng chấm dứt: “Thật đáng tiếc. Tôi đoán mọi người biết điều gì đó sắp xảy ra dựa trên một chút quá khứ. Họ đã chiến đấu trong nhiều, nhiều thập kỷ. Tôi hy vọng nó sẽ kết thúc rất nhanh chóng”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định Washington “đang theo dõi sát tình hình” và tiếp tục liên hệ với lãnh đạo hai bên để hướng đến “một giải pháp hòa bình”.

Liên hợp quốc: "Thế giới không thể chịu nổi một cuộc đối đầu Ấn - Pakistan"

Tổng thư ký António Guterres, qua người phát ngôn, bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các hoạt động quân sự vượt qua Đường kiểm soát: “Tổng thư ký kêu gọi kiềm chế quân sự tối đa từ cả hai nước… Thế giới không thể chịu đựng được một cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan”.

Nga kêu gọi kiềm chế

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ vô cùng quan ngại về cuộc đối đầu quân sự ngày càng sâu sắc giữa Ấn Độ và Pakistan và kêu gọi cả hai nước kiềm chế.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ ngoại giao, nước này cũng cho biết họ lên án mọi hình thức khủng bố.

Pháp: Hiểu Ấn Độ nhưng yêu cầu cả hai bên kiềm chế

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot lên tiếng hiểu "mong muốn tự vệ" của Ấn Độ trước khủng bố, nhưng cũng kêu gọi giữ bình tĩnh: “Chúng tôi kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan kiềm chế để tránh leo thang và bảo vệ dân thường”.

Nhật Bản: Cực lực lên án khủng bố, lo ngại xung đột toàn diện

Tổng thư ký Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi không chỉ lên án vụ tấn công ở Pahalgam, mà còn cảnh báo nguy cơ leo thang: “Tình hình này có thể dẫn đến những cuộc trả đũa tiếp theo và leo thang thành một cuộc xung đột quân sự toàn diện… Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ cả Ấn Độ và Pakistan hãy kiềm chế và đối thoại”.

UAE: Kêu gọi đối thoại, tránh đổ thêm dầu vào lửa

Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan phát biểu:“Ngoại giao và đối thoại vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giải quyết hòa bình các cuộc khủng hoảng và đạt được nguyện vọng chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

Trung Quốc: Lo ngại sâu sắc, kêu gọi tránh phức tạp tình hình

Bắc Kinh giữ giọng điệu thận trọng, nhưng không giấu quan ngại về diễn biến căng thẳng: “Chúng tôi kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan ưu tiên hòa bình và ổn định, giữ bình tĩnh và kiềm chế, tránh thực hiện các hành động làm phức tạp thêm tình hình”.

Israel: Ủng hộ quyền tự vệ của Ấn Độ

Israel, đồng minh an ninh thân thiết của New Delhi, tỏ lập trường rõ ràng. Đại sứ Reuven Azar viết trên X: “Israel ủng hộ quyền tự vệ của Ấn Độ. Những kẻ khủng bố nên biết rằng không có nơi nào để ẩn náu khỏi những tội ác tày đình của chúng đối với người vô tội”.

Trong khi bom đạn vẫn nổ vang ở hai đầu Kashmir, thế giới dường như chỉ có một giọng điệu chung: “Làm ơn dừng lại!”. Nhưng liệu tiếng nói quốc tế có đủ sức làm dịu hai quốc gia từng có lịch sử tranh chấp kéo dài?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phản ứng của thế giới về cuộc chiến Ấn Độ - Pakistan
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO