Phản ứng cứng rắn của Iran sau khi Mỹ tấn công
(CLO) Iran tiếp tục đưa ra loạt tuyên bố cứng rắn nhằm vào Mỹ sau các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân của nước này theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Quân đội Iran cáo buộc Mỹ “vi phạm chủ quyền” và cảnh báo rằng “phạm vi các mục tiêu hợp pháp” trong chiến dịch trả đũa của Iran hiện đã được mở rộng.
Phát ngôn viên của Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Iran phát biểu trong một video được công bố hôm 23/6 rằng Mỹ đã “xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của Iran” khi tham gia vào chiến dịch quân sự của Israel, và hành động này nhằm “cứu vãn chế độ Do Thái đang hấp hối”.
“Hành động thù địch này không chỉ vô ích, mà còn đặt nền tảng cho việc mở rộng chiến tranh trên toàn khu vực. Từ nay, vận may sẽ không còn mỉm cười với các vị nữa”, người phát ngôn tuyên bố.
“Những chiến binh Hồi giáo sẽ tiến hành các hoạt động mạnh mẽ và có mục tiêu rõ ràng, gây ra hậu quả nặng nề, đáng tiếc và không thể lường trước, nếu Chúa muốn”, ông nói, đồng thời gọi Tổng thống Mỹ là “kẻ liều lĩnh” và cảnh báo: “Ông có thể bắt đầu cuộc chiến này, nhưng chúng tôi sẽ là người kết thúc nó”.
Phía Iran nhấn mạnh rằng hành động của Mỹ đã mở rộng phạm vi các mục tiêu mà quân đội nước này có thể nhắm đến trong thời gian tới, đồng thời tuyên bố sẽ không giới hạn phản ứng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran tránh các hành động trả đũa, nếu không sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công "lớn hơn nhiều và dễ dàng hơn nhiều". Phát biểu này làm dấy lên lo ngại toàn cầu về nguy cơ xung đột lan rộng.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng 75 loại vũ khí dẫn đường chính xác, bao gồm bom xuyên boongke và hơn 20 tên lửa Tomahawk để đánh trúng ba cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận chưa ghi nhận mức độ bức xạ bất thường quanh khu vực bị tấn công. Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại dưới lòng đất. Một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ rằng phần lớn lượng uranium làm giàu cao tại Fordow đã được di dời trước cuộc không kích.
Ngay sau vụ tấn công, Iran đã phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, gây thương vong và làm hư hại một số tòa nhà ở Tel Aviv. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa triển khai các biện pháp trả đũa mạnh hơn như tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ hay phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Giới quan sát lo ngại, nếu Iran tiến hành phong tỏa Hormuz, giá dầu thế giới có thể tăng vọt, kéo theo hệ quả kinh tế toàn cầu và nguy cơ đối đầu trực tiếp với Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain.
Phản ứng với tình hình căng thẳng, giá dầu thô thế giới đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 23/6. Giá dầu Brent tăng 1,11 USD (tương đương 1,44%) lên 78,12 USD/thùng lúc 06:53 GMT, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 1,08 USD (1,45%) lên 74,87 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay.