Long An:

Phát hiện 3 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ ba, 20/04/2021 17:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay 20/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đã tạm giữ 3 người đang có hành vi qua lại trên đường biên giới thuộc khu vực ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (tỉnh Long An).

3 đối tượng trở về Việt Nam sau khi trốn sang Campuchia buôn bán đã được đưa đi cách ly y tế. Ảnh: TL

3 đối tượng trở về Việt Nam sau khi trốn sang Campuchia buôn bán đã được đưa đi cách ly y tế. Ảnh: TL

Vào lúc 5h sáng cùng ngày, 3 người Việt Nam (2 nữ, 1 nam) dùng xe máy đi từ phía phía Campuchia về Việt Nam theo đường mòn.

Khi qua biên giới, đến gần cột mốc 230 thì bị chốt phòng, chống dịch số 5 thuộc Đồn biên phòng Sông Trăng ngăn chặn, tạm giữ.

Qua làm việc, các đối tượng cho biết trước đó vượt biên sang nước bạn để buôn bán nhưng không đi sâu vào nội địa Campuchia và vừa trở về thì bị tạm giữ.

Người phụ nữ thường trú ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hai người còn lại có hộ khẩu thường trú thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Đồn biên phòng sông Trăng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính những người này về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, đồng thời bàn giao cho địa phương đưa đi cách ly.

Theo Đồn biên phòng Sông Trăng, khu vực này thường xuyên phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

PV

Tin khác

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống