Đời sống

Phát hiện thêm nhiều loài lưỡng cư quý hiếm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên

Phạm Ngọc Triển 04/08/2025 07:05

(CLO) Kết quả khảo sát mới đây tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam đã ghi nhận sự hiện diện của 33 loài lưỡng cư và bò sát, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu và nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.

Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là nhóm lưỡng cư – một trong những nhóm động vật đang chịu tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm sinh cảnh; Vườn quốc gia Hoàng Liên đã và đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế uy tín trong lĩnh vực bảo tồn, đó là Hội Động vật Luân Đôn (ZSL, Vương quốc Anh) và Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC).
ảnh các loài lưỡng cư vườn quốc gia Hoàng Liên mới phát hiện
Một số loài lưỡng cư quý hiếm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên mới được phát hiện. (Ảnh vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).
Mới đây, từ ngày 3/7 đến ngày 16/7/2025, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên ( Vườn quốc gia Hoàng Liên) đã cử cán bộ phối hợp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế đến từ IMC hoàn thành kế hoạch khảo sát lưỡng cư tại một số khu vực trọng điểm của Vườn quốc gia Hoàng Liên bao gồm tuyến Trạm Tôn – Fansipan và tuyến Dền Thàng – Nam Kang Ho Tao.
Mục tiêu chính của khảo sát nhằm thu thập dữ liệu về thành phần loài, sự phân bố, tình trạng quần thể và các mối đe dọa tới nhóm động vật lưỡng cư.
Kết quả khảo sát đã ghi nhận sự hiện diện của 33 loài lưỡng cư và bò sát (bao gồm 27 loài lưỡng cư thuộc 7 họ và 6 loài bò sát thuộc 4 họ), trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu và nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.
Trong đó tuyến Trạm Tôn – Fansipan, hai loài ưu tiên Cóc răng (Oreolalax sterlingae), Cóc mày (Leptobrachella botsfordi) đều được ghi nhận ở khu vực suối ở độ cao 2800m, quần thể phát triển tốt, tuy nhiên, chưa ghi nhận hoạt động sinh sản (tiếng kêu, trứng).
Tuyến Dền Thàng – Nam Kang Ho Tao, ghi nhận quần thể loài Bufo cf. cryptotympanicus tại độ cao trên 2400m (trước đây chỉ được ghi nhận ở độ cao dưới 1000m).
Ông Daniel Kane, chuyên gia Hội Động vật Luân Đôn (người đứng thứ nhất bên phải), bà Trần Thị Tuyết Dung, chuyên gia Tổ chức Indo - Myanmar Conservation (người đứng thứ
Ông Daniel Kane, chuyên gia Hội Động vật Luân Đôn (người đứng thứ nhất bên phải), bà Trần Thị Tuyết Dung, chuyên gia Tổ chức Indo - Myanmar Conservation (người đứng thứ năm từ phải sang) và các thành viên tham gia khảo sát lưỡng cư vườn quốc gia Hoàng Liên . (Ảnh vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).
Phát hiện quần thể loài Leptobrachella botsfordi tại suối nhỏ ở độ cao 2800m, có trứng phát triển – cho thấy khả năng sinh sản muộn hơn so với Fansipan. Không ghi nhận loài Oreolalax sterlingae tại tuyến này.
Đặc biệt, trong quá trình khảo sát, đã ghi nhận các cá thể của 1 loài ếch bám đá mới Amolops sp, tại Nam Kang Ho Tao (độ cao 2600m) và Fansipan (độ cao 2800m), loài này có tiềm năng là loài mới cho khoa học, đang được các chuyên gia tiến hành mô tả và định danh.
Bên cạnh công tác điều tra, Trung tâm cũng triển khai các hoạt động giáo dục môi trường kết hợp giám sát cộng đồng tại các điểm khảo sát nhằm nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về vai trò của động vật lưỡng cư trong hệ sinh thái và tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh cảnh sống cho nhóm sinh vật này./.
    Nổi bật
        Mới nhất
        Phát hiện thêm nhiều loài lưỡng cư quý hiếm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO