Phát hiện và xử lý an toàn quả bom nặng 360kg tại Quảng Bình
(CLO) Một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nặng khoảng 360kg, vừa được phát hiện và xử lý an toàn tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, nhờ sự phối hợp kịp thời giữa người dân và tổ chức quốc tế chuyên xử lý bom mìn.
Ngày 9/4, Tổ chức rà phá bom mìn quốc tế MAG (Mines Advisory Group) tại Việt Nam cho biết, lực lượng xử lý bom mìn lưu động của đơn vị này đã hoàn tất việc xử lý một quả bom lớn được phát hiện bên bờ suối tại bản Chuối, xã Lâm Hóa.

Đội xử lý bom mìn lưu động của MAG vận chuyển an toàn quả bom lớn đến khu vực tập kết chờ hủy nổ.
Trước đó, trong lúc đi qua khu vực suối, ông Hoàng Quang Huy – một người dân địa phương đã phát hiện một vật thể kim loại có hình dáng bất thường. Nhận thấy đây có thể là một loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, ông Huy đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền xã.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã đề nghị đơn vị MAG khẩn trương đến hiện trường. Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định đây là một quả bom loại M117, nặng khoảng 360kg, có bán kính sát thương ước tính lên đến 1,5km.
Lực lượng kỹ thuật của MAG đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và tiến hành xử lý trong thời gian hơn một giờ đồng hồ. Quả bom sau đó được vận chuyển về kho tập trung để chờ tiêu hủy theo quy trình quy định, dự kiến thực hiện trong vài ngày tới.
Từ khi bắt đầu hoạt động tại Quảng Bình vào năm 2002, tổ chức MAG đã phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân địa phương xử lý hàng chục nghìn vật liệu nổ. Đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 6.000 thông báo từ người dân về việc phát hiện bom mìn, góp phần giúp di dời và vô hiệu hóa hơn 57.600 vật liệu nổ khỏi khu dân cư, bảo vệ an toàn cho hàng nghìn hộ gia đình.
Đại diện MAG khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ với người dân và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt giúp công tác rà phá bom mìn đạt hiệu quả, từng bước làm sạch đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại khu vực từng bị chiến tranh tàn phá.