Du lịch

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi - hướng đi bền vững cho du lịch Việt Nam

Bài và ảnh: Trung Nguyễn 16/10/2025 17:10

(CLO) Ngày 16/10 tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi tại Việt Nam”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch, nhằm trao đổi, thảo luận về tiềm năng, định hướng và giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch đặc thù này

Đẩy mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết: "Du lịch nghỉ dưỡng núi đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng để trở thành động lực phát triển vùng và quốc gia, chúng ta cần nhìn nhận rõ những yêu cầu mới. Phát triển nghỉ dưỡng núi không thể tách rời bảo tồn tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa và đảm bảo an toàn. Điều này đòi hỏi một tư duy quy hoạch tích hợp, một cách tiếp cận liên ngành, và sự tham gia chủ động của cộng đồng địa phương".

z7121554782173_9ec828abc6994b48850d59b634f46894.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Các bài tham luận đã gửi về Hội thảo thể hiện sự quan tâm đa chiều – từ việc nhận diện tiềm năng và nguồn lực tự nhiên, đến phân tích các xu hướng phát triển sản phẩm, và đề xuất giải pháp chính sách, quy hoạch, đảm bảo an toàn, xây dựng thương hiệu và phát triển cộng đồng. "Phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi không chỉ là khai thác lợi thế địa hình hay khí hậu, mà là xây dựng hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn, nhân văn, và giàu bản sắc văn hóa" - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh.

Theo bà Phương, Hội thảo hôm nay cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thân thiện với môi trường và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

z7121554778225_33d11cfc3d69a767d595e1bd69e52047.jpg
ThS. Nguyễn Thị Lan Hương phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học ‘Phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi tại Việt Nam’.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Lan Hương (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho biết, du lịch nghỉ dưỡng núi - một trong những kiểu loại hình đặc thù đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương, doanh nghiệp quan tâm. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, không gian văn hóa bản địa đặc sắc, các vùng núi của Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao, khác biệt và bền vững.

Theo bà Hương, các nhà khoa học trên thế giới cũng khẳng định rằng thuật ngữ "Du lịch nghỉ dưỡng núi" xuất hiện lần đầu tiên như một loại hình du lịch mới trong Bách khoa toàn thư về Du lịch năm 2003 và nó đã dần dần khẳng định vị thế nhờ sự đa dạng của các hình thức du lịch, thể hiện mức tăng trưởng nhanh chóng trên toàn thế giới trong những thập kỷ gần đây.

"Chính vì vậy, phát triển du lịch núi không chỉ là khai thác kinh tế, mà còn gắn liền với các mục tiêu nhân văn, sinh thái và phát triển bền vững toàn cầu", ThS. Nguyễn Thị Lan Hương nhấn mạnh.

z7121554792037_33ab3c8a340aa65345f29ff32079fc1f.jpg
Ban chủ toạ điều hành Hội thảo khoa học ‘Phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi tại Việt Nam’.

Cũng theo bà Hương, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi không chỉ là một định hướng tất yếu mà còn là cơ hội để Việt Nam phát huy lợi thế tự nhiên, văn hóa, con người; đồng thời giải quyết hài hòa các vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường.

"Hội thảo hôm nay được kỳ vọng sẽ góp phần đưa ra các luận cứ khoa học, khuyến nghị thực tiễn, đồng thời tạo lập diễn đàn kết nối các bên liên quan. Qua đó, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một chiến lược phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi Việt Nam xanh, an toàn, khác biệt và bền vững trong giai đoạn tới", ThS Lan Hương nói thêm.

Du lịch nghỉ dưỡng núi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch

Nói về thực trạng và vấn đề đặt ra với ngành du lịch núi Việt Nam hiện nay, PGS.TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch cho rằng, với đặc điểm tự nhiên và lịch sử, văn hóa, Việt Nam có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Đây là yếu tố nền tảng để phát triển nhiều loại hình du lịch, trong đó có du lịch nghỉ dưỡng núi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch bởi đây là mục đích du lịch cơ bản quan trọng nhất của thị trường cả trong nước và quốc tế.

z7121554751044_dd25f413a5e4b31c76725df1db4e25e2.jpg
PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Tổng cục Du lịch) trình bày tham luận tại hội thảo.

Theo PGS.TS Phạm Trung Lương, sự phát triển của du lịch Việt Nam trong suốt 65 năm qua có sự đóng góp quan trọng của du lịch nghỉ dưỡng, trong đó có du lịch nghỉ dưỡng núi với tư cách là loại hình du lịch "trụ cột" hàng năm thu hút được trên 65% tổng lượt khách du lịch đi lại giữa các địa phương trong cả nước.

"Du lịch nghỉ dưỡng hiện chủ yếu được tổ chức phát triển ở vùng ven biển, vì vậy những tiềm năng to lớn của du lịch nghỉ dưỡng núi ở Việt Nam chưa được khai thác có hiệu quả, ảnh hưởng nhất định đến mục tiêu phát triển du lịch", PGS.TS Phạm Trung Lương cho biết.

PGS.TS Phạm Trung Lương nói thêm, du lịch nghỉ dưỡng núi thường phù hợp với những người không chỉ muốn tìm kiếm sự yên tĩnh và thư giãn mà còn yêu thích thiên nhiên và muốn được khám phá trải nghiệm những điều khác biệt về văn hóa, con người ở những vùng đất mới.

Trình bày tham luận tại hội thảo, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, du lịch nghỉ dưỡng núi ở Đà Nẵng đang nối lên như một hướng đi chiến lược bổ sung cho thế mạnh du lịch biển - đô thị vốn đã định hình. Với lợi thế thiên nhiên phong phú, khí hậu mát mẻ, cảnh quan hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng Cơ Tu, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng núi - sinh thái - sức khỏe hàng đầu miền Trung.

z7121554792827_34c13e68c97aedbd58737a7d1d49a49a.jpg
Quang cảnh hội thảo khoa học ‘Phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi tại Việt Nam’.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển còn tồn tại những hạn chế: sản phẩm nghỉ dưỡng núi chưa đa dạng, chưa gắn kết chặt chẽ với cộng đồng; hạ tầng và dịch vụ phụ trợ chưa đồng bộ; công tác quảng bá còn thiên về biến - đô thị; nguy cơ tác động môi trường và thiên tai chưa được quản lý bài bản. Điều này đòi hỏi một chiến lược phát triển có tầm nhìn dài hạn, dựa trên nền tảng bền vững và thích ứng.

Do vậy, phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi ở Đà Nẵng cần được đặt trong mối liên hệ với xu thế quốc tế về du lịch xanh, wellness tourism, và gắn với chiến lược phát triển Đà Nẵng thành "thành phố đáng sống" của khu vực.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đóng góp ý kiến qua các bài tham luận chi tiết, ý kiến sát đáng và giải pháp thiết thực để góp phần định hướng cho việc khai thác bền vững tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng vùng núi, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Trong tương lai, du lịch nghỉ dưỡng núi sẽ là một "cánh tay nối dài" quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Đà Nẵng, giúp thành phố trở thành trung tâm nghỉ dưỡng - trải nghiệm - hội nghị quốc tế mang tầm khu vực, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị thiên nhiên, văn hóa bản địa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi - hướng đi bền vững cho du lịch Việt Nam
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO