Phát triển “mảnh ghép mới” cho du lịch Ninh Bình
(CLO) Trước đây Ninh Bình nổi tiếng với du lịch di sản, sinh thái và tâm linh; nay du lịch biển trở thành “mảnh ghép” mới, được xác định là lợi thế chiến lược trong phát triển thương hiệu du lịch tổng hợp của vùng.
Ninh Bình sở hữu khoảng 90 km bờ biển với nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa đặc sắc. Các bãi biển nguyên sơ như Hải Thịnh, Long Hải, Quất Lâm cùng hệ sinh thái ngập mặn và vườn quốc gia Xuân Thủy, Kim Sơn tạo nên điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên.

Vùng ven biển còn có quần thể văn hóa – tâm linh độc đáo với các nhà thờ cổ và làng nghề truyền thống như làm muối, nghề cá cùng ẩm thực hải sản đặc trưng.
Chuyên gia du lịch PGS.TS Trần Đức Thanh nhận định, du lịch biển Ninh Bình hội tụ đầy đủ giá trị nghỉ dưỡng, sinh thái và tâm linh, tạo nét khác biệt so với các địa phương khác.
Mặc dù có nhiều lợi thế, song du lịch biển của Ninh Bình mới vẫn được đánh giá là chưa phát triển tương xứng. Hoạt động khai thác còn manh mún, sản phẩm thiếu đặc trưng, hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là tại các xã ven biển. Công tác vệ sinh môi trường, kỹ năng khai thác, quảng bá du lịch, hoạt động liên kết, xây dựng sản phẩm liên hoàn còn yếu và thiếu.
Ông Phạm Văn Thành, đại diện Công ty TNHH Lữ hành du lịch Long Việt, cho biết, dù Ninh Bình có tiềm năng du lịch biển với bãi biển hoang sơ, hải sản tươi ngon và chi phí rẻ, nhưng vẫn thiếu khách sạn ven biển chất lượng và dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng, khiến các đoàn thường phải quay về trung tâm nghỉ ngơi, gây khó khăn cho việc phát triển tour biển.
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Khách sạn Kim Ngưu, chia sẻ, dù mùa hè biển Thịnh Long thu hút đông khách, nhưng do dịch vụ chưa đồng bộ, khách thường chỉ ở một đêm rồi rời đi. Nếu phát triển thêm sản phẩm như trải nghiệm làm muối, câu cá hay khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, du khách sẽ lưu trú lâu hơn.
Theo Đề án phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045, du lịch biển được xác định là một trong sáu nhóm sản phẩm chủ lực. Tỉnh sẽ tập trung phát triển cụm sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, tâm linh biển và hình thành tuyến du lịch ven biển kết nối nhiều địa phương, gắn với các di sản đất liền như Tràng An, Tam Chúc, đền Trần, Phát Diệm.
Mục tiêu đến 2030 là đón 30-35 triệu lượt khách, trong đó 3,5-4 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu 30.000 tỷ đồng; riêng du lịch biển phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đặc trưng cấp vùng, thu hút trên 20% tổng khách toàn tỉnh.
Giám đốc Sở Du lịch Bùi Văn Mạnh cho biết ngành sẽ tập trung lập quy hoạch du lịch ven biển, đầu tư hạ tầng giao thông, bến tàu, lưu trú xanh và vệ sinh môi trường tại các xã ven biển. Về sản phẩm dịch vụ, ưu tiên phát triển du lịch biển, hành hương nhà thờ cổ, trải nghiệm nghề muối, nghề cá, homestay, farmstay và glamping.
Ngành cũng chú trọng xây dựng thương hiệu du lịch biển Ninh Bình, đẩy mạnh truyền thông và tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch tại vùng biển. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng du lịch cho người dân, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, tình nguyện viên du lịch cộng đồng.
Du lịch biển chính là “mảnh ghép” còn thiếu để Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch tổng hợp quốc gia. Với sự quyết tâm của chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp, tiềm năng biển sẽ được khai thác hiệu quả, góp phần phát triển du lịch bền vững và toàn diện.