Phẫu thuật tim thành công cho trẻ 7 tháng tuổi mắc dị tật tim bẩm sinh
(CLO) Bệnh nhi 7 tháng tuổi mắc dị tật tim bẩm sinh vừa được thực hiện ca phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất.
Vừa qua, các bác sĩ tại Đơn nguyên Tim mạch – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất cho bệnh nhi N.Q.Đ, 7 tháng tuổi, dân tộc Sán Chỉ, (thường trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Bé nhập viện trong tình trạng ho nhiều kéo dài, tiền sử được chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh – thông liên thất ngay sau sinh. Sau một tuần điều trị nội khoa, cải thiện suy hô hấp, trẻ được chỉ định phẫu thuật.
Kết quả siêu âm tim Doppler cho thấy lỗ thông liên thất dưới van động mạch chủ kích thước 6,6mm, với PG max 24 mmHg và dấu hiệu Shunt T–P. Buồng tim trái giãn nhẹ, chỉ số cho thấy nguy cơ suy tim tiến triển nếu không can thiệp kịp thời.
Sau hội chẩn liên chuyên khoa gồm Tim mạch, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực, ca mổ được tiến hành theo phương pháp phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất.

Ca phẫu thuật được diễn ra nhanh chóng và dị tật được xử lý triệt để. Sau mổ, trẻ được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bú tốt, tăng cân và được ra viện.
BSCKII Trịnh Trương Tuyên – Trưởng khoa Ngoại Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: “Bệnh lý tim bẩm sinh có thể xuất phát từ những bất thường trong quá trình hình thành cấu trúc tim ở bào thai. Nếu không được phẫu thuật sớm, trẻ có thể tiến triển suy tim nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ.”
Bác sĩ cũng nhấn mạnh vai trò phát hiện sớm các dấu hiệu dị tật tim ở trẻ ngay từ những tháng đầu đời như: tím da sau sinh, thở nhanh, bú yếu, vã mồ hôi nhiều, chậm tăng cân, nhiễm trùng phổi tái phát… Những biểu hiện này cần được theo dõi và kiểm tra bằng siêu âm tim để có chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, 98% trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có thể khỏi bệnh và phát triển bình thường như bao trẻ em khác.