Philippines đối mặt với “thảm họa giáo dục” bởi đại dịch Covid-19

Thứ tư, 22/09/2021 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Philippines vừa ra quyết định đóng cửa trường học thêm một năm nữa để phòng chống đại dịch Covid-19. Hàng triệu trẻ em có nguy cơ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội học tập, qua đó có thể tạo ra “thảm họa” về giáo dục tại quốc gia này.

Sự kiện: Philippines

Trong khi các học sinh trên khắp thế giới đang háo hức trở lại học tập, thì Philippines lại quyết định đóng cửa các trường học thêm một năm nữa do đại dịch Covid-19 đang có chiều hướng tăng mạnh tại quốc gia này.

philippines doi mat voi tham hoa giao duc boi dai dich covid 19 hinh 1

Các học sinh ở Philippines tiếp tục phải nghỉ học thêm một năm nữa - Ảnh: Reuters

Việc đóng cửa các trường học càng làm gia tăng mối lo ngại về nền giáo dục có thể tụt hậu tại đất nước này. Philippines vốn đã là một trong những quốc gia trên thế giới thường xuyên phải đóng cửa trường học từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ vào đầu năm 2020.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã bác bỏ đề xuất cho phép các lớp học tại chỗ vẫn được diễn ra ở những khu vực có nguy cơ thấp. Ông lo ngại trẻ em do chưa được tiêm chủng có thể lây nhiễm Covid-19 cho cha mẹ và các thành viên lớn tuổi trong gia đình.

Quyết định của chính phủ vấp phải sự phản đối của các giáo viên và các nhóm bảo vệ quyền trẻ em tại quốc gia này, cũng như trên thế giới. Họ cho rằng việc đóng cửa trường học kéo dài sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng cho nền giáo dục, đặc biệt sự phát triển của trẻ em.

“Chúng ta không thể tiếp tục xem các biến thể mới của virus là lý do để đóng cửa trường học. Các trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí đã mở cửa, tại sao trường học lại không?”, Raymond Basilio, tổng thư ký Hiệp hội giáo viên Philippines (ACT), phát biểu trong sự trăn trở.

philippines doi mat voi tham hoa giao duc boi dai dich covid 19 hinh 2

Rất nhiều học sinh ở các vùng nông thôn Philippines không có điều kiện tiếp cận với internet - Ảnh: Reuters

Nhiều trẻ em không thể học trực tuyến

Khi đại dịch tấn công Philippines vào năm ngoái, chính phủ đã triển khai một chương trình đào tạo từ xa cho phép học sinh tham gia các lớp học trực tuyến hoặc bằng cách sử dụng các chương trình tự học.

Tuy nhiên, ACT cho biết việc đào tạo từ xa đã làm gia tăng khoảng cách về giáo dục giữa trẻ em nông thôn và thành thị. Theo thống kê của chính phủ, chỉ có khoảng 18% hộ gia đình ở Philippines có kết nối internet tại nhà. Mức độ tiếp cận internet thậm chí còn thấp hơn nhiều ở các vùng nông thôn.

“Nhiều giáo viên thậm chí còn phải dựng ki-ốt bên ngoài nhà để dạy cho học sinh của mình. Bạn có thể làm cách nào khác, khi các học sinh của bạn sống ở những khu vực không có internet hoặc thậm chí không có điện?”, Basilio cho biết.

Ông còn cảnh báo: “Nếu các giáo viên không xoay sở bằng mọi cách, Philippines sẽ có một thế hệ trẻ em không biết đọc và viết”.

“Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”

Trong một tuyên bố, Mạng lưới Quyền trẻ em quốc tế, một liên minh của những người ủng hộ quyền trẻ em, cho biết chất lượng giáo dục ở Philippines do đóng cửa trường học có thể trở thành một “thảm họa về học tập và sự phát triển của trẻ em”.

Trong khi đó, Cơ quan Phát triển kinh tế Philippines (NEDA) ước tính rằng việc đóng trường học kéo dài có thể khiến Philippines tổn thất năng suất làm việc tương đương 219 tỷ USD trong 40 năm tới.

Chuyên gia giáo dục Teresita Felipe của UNICEF nói: “Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu các trường học đóng cửa trong thời gian dài. Nguy cơ trẻ em bị bóc lột sức lao động và mang thai ở tuổi vị thành niên cũng sẽ cao hơn”. Theo một nghiên cứu của UNICEF, hơn 80% phụ huynh cho biết con họ có biểu hiện chậm tiến bộ hơn khi học ở nhà.

Những lỗ hổng lớn đã xuất hiện

Tại tỉnh Siargao, miền nam Philippines, cách thủ đô Manila khoảng 762 km, chính quyền địa phương vừa đã đánh giá lại trình độ của học sinh tiểu học tại 20 trường công lập ở thành phố Del Carmen. Kết quả cho thấy mức độ thông thạo toán và tiếng Anh của các học sinh chỉ còn là 22%.

Alfredo Matugas Coro, phó thị trưởng Del Carmen, cho biết kết quả rất đáng báo động nhưng không có gì ngạc nhiên. Ông nói: “Dữ liệu này cho thấy Philippines cần sớm mở cửa lại các trường học, ít nhất ở các khu vực có nguy cơ thấp về lây nhiễm Covid”.

Abelardo David, giám đốc điều hành của một trường học trẻ em khuyết tật, cho biết rằng trẻ em khuyết tật còn chịu thiệt thòi hơn nhiều khi trường học đóng cửa. Ông nói, một năm đóng cửa trường học đã khiến những đứa trẻ tại đây có nguy cơ bỏ học hoàn toàn và bị xã hội cô lập.

David, thành viên diễn đàn tư vấn của Bộ Giáo dục Philippines, còn chia sẻ rằng: “Đối với nhiều trẻ khuyết tật, trường học và giáo viên chính là hình thức tương tác xã hội duy nhất của các em với những người khác”.

Đại dịch Covid-19 thực sự đã để lại nhiều hậu quả khi nó không chỉ đe dọa tới sinh kế của người dân, mà còn ảnh hưởng tới nền giáo dục của quốc gia khi mà các học sinh phải ở nhà do các trường học đóng cửa. Nỗi ám ảnh về một thế hệ bị "đánh cắp" kiến thức đang dần hiển hiển ở Philippines, đất nước vẫn đang vật lộn với sự gia tăng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra...

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h