Phim “Đại Tống cung từ” của Lưu Đào và Châu Du Dân thất bại dù được đầu tư kỹ công phu

23/03/2021 11:46

(CLO) Trong bài viết đăng tải vào ngày 21/3, trang Sina đã phân tích những nguyên nhân dẫn đến điểm Douban tụt hạng của “Đại Tống cung từ”. Phim có Lưu Đào và Châu Du Dân đóng chính cũng nhận chỉ trích vì làm sai lịch sử và cổ súy ngoại tình.

"Đại Tống cung từ" là một trong những dự án truyền hình cổ trang được kỳ vọng nhất nửa đầu năm 2021. Phim do đạo diễn nổi tiếng Lý Thiếu Hồng và Tăng Niệm Bình phụ trách, cùng dàn diễn viên có tên tuổi như Lưu Đào và Châu Du Dân đóng chính. "Đại Tống cung từ" được đầu tư kỹ lưỡng từ: khâu trang phục lộng lẫy, trang điểm đẹp, hiệu ứng ánh sáng hấp dẫn, có sự đầu tư đạo cụ và bối cảnh.

Tác phẩm còn được dự đoán là sẽ vào top phim Trung Quốc dài tập ăn khách và được yêu thích nhất năm nay. Tuy nhiên, "Đại Tống cung từ" khiến người xem thất vọng từ những tập đầu tiên.

Tiết tấu phim quá nhanh khiến người xem không cảm nhận được gì

Tiết tấu phim là điều đầu tiên mà Sina bàn đến khi nói về “Đại Tống cung từ”. Theo trang này thì tác phẩm có nhịp phim quá nhanh khiến khán giả khó lòng bắt kịp vì các tình tiết thay đổi liên tục nhưng nhiều khi lại không hợp lý.

Cụ thể, ở tập 1, tác phẩm chưa kịp giới thiệu sơ thân phận và mối quan hệ giữa các nhân vật hay bối cảnh mà đã ngay lập tức “kéo” người xem đi từ tình huống này đến biến cố khác. Những tình tiết như tranh ngai vàng, sinh đích tử, chiến tranh, động đất, loạn lạc… dồn dập diễn ra trong tập mở màn "Đại Tống cung từ".

Lối cắt ghép và biên tập đã khiến hai nhân vật si mê nhau quá nhanh.

Lối cắt ghép và biên tập đã khiến hai nhân vật si mê nhau quá nhanh.

Hay cuộc gặp gỡ và mối tình giữa nam chính Tương vương Triệu Hằng. Tình tiết, Triệu Hằng đi đánh giặc bị rơi xuống vực, được nữ chính Lưu Nga (Lưu Đào) cứu. Khi về đến kinh thành, vợ và con trai mới sinh lần lượt qua đời, người tình bị nhốt vào lao ngục. Tất cả đều diễn biến với tốc độ không để người xem kịp cảm nhận gì.

Nữ chính Lưu Nga, ngay tập đầu phim đã liên tiếp gặp phải hoạn nạn khi hết sảy thai đến trốn khỏi nhà chồng, cứu nam chính và đem lòng si mê chàng. Khoảnh khắc trước, nàng còn đang tắm rửa trong phủ, giây sau đã chuyển sang cảnh chạy loạn.

Bên cạnh đó, việc làm sai lệch lịch sử ở nhiều chi tiết như dựng nên trận động đất kinh hoàng vùi lấp vua Tống Thái Tông vốn không có thật trong sử sách. Hay cách xưng hô không phù hợp với triều đại và vật dụng cũng sai quy cách khiến phim giảm giá trị rất nhiều.

Mối tình của cặp đôi chính bị chỉ trích “biến tướng”

Phim xoay quanh mối tình của Lưu Nga và vua Tống Chân Tông Triệu Hằng nhưng việc xây dựng chuyện tình cảm giữa hai người đã biến nam chính thành kẻ bội bạc, nữ chính thành “người thứ ba” khiến cho khán giả khó lòng đồng cảm với hai nhân vật.

Triệu Hằng trước khi gặp Lưu Nga vốn đã có vợ ở kinh thành. Vợ chàng còn đang mang thai nhưng chàng lại không yêu vợ dù nàng luôn đợi chồng. Thay vào đó, vị hoàng tử chỉ mải quấn quýt bên nữ chính mặc cho vợ sinh con.

Mối tình của cặp nam - nữ chính bị cho là sai trái và cổ súy ngoại tình.

Mối tình của cặp nam - nữ chính bị cho là sai trái và cổ súy ngoại tình.

Khi vợ con qua đời, nam chính vì lo lắng cho an nguy của người tình mà không thể hiện nhiều sự đau đớn, day dứt. Điều này khiến chàng trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa, thậm chí vô ơn với người chung chăn gối.

Còn Lưu Nga bị xây dựng thành kẻ trong ngoài bất nhất. Nàng biết Triệu Hằng đã có vợ con, nhưng vẫn theo nam chính về phủ sống và không ngại chen chân vào gia đình của người khác. Phim cũng vì thế mà bị nhiều người xem "ném đá" vì cố tình cổ súy cho “tiểu tam”, ủng hộ các kẻ thứ ba chen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và làm trái với đạo đức tình nghĩa vợ chồng thời xưa.

Do diễn biến phim quá nhanh cũng khiến khán giả không cảm nhận được sự sâu sắc trong tình cảm giữa hai nhân vật chính. Thậm chí, họ còn bị đánh giá là giống hai kẻ “gian phu dâm phụ” nhân danh tình yêu mà bất chấp luân thường đạo lý.

Sau 8 tập, phim được đánh giá từ từ 6,1 xuống còn 4,7/10.

Người xem khó có thể cảm nhận nổi tình cảm giữa Triệu Hằng và Lưu Nga vì diễn biến phim quá dồn dập.

Người xem khó có thể cảm nhận nổi tình cảm giữa Triệu Hằng và Lưu Nga vì diễn biến phim quá dồn dập.

Ngoài ra, vai nữ chính Lưu Đào cũng khiến khán giả cảm thấy chịu, khi trong phim có phân đoạn cô vào vai Lưu Nga thời trẻ, mới 15 tuổi. Tác phẩm được quay vào năm 2018, khi Lưu Đào 40 tuổi, tức chênh lệch 25 tuổi với nhân vật cô thể hiện.

Lưu Đào sinh năm 1978, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cô luôn được đánh giá cao về diễn xuất và cách chọn phim thông minh, phim nào cô tham gia cũng đều thắng lớn như: "Hoàn Châu cách cách 3", "Bạch Xà truyện", "Công chúa Đại Lý", "Khuynh thế hoàng phi", "Thiên long bát bộ 2003", "Hoan lạc tụng", "Lang nha bảng", 'Mị Nguyệt truyện'.

"Đại Tống cung từ" cũng là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Châu Du Dân sau bộ phim "Liệt hỏa như ca" thất bại vào năm 2018. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phim “Đại Tống cung từ” của Lưu Đào và Châu Du Dân thất bại dù được đầu tư kỹ công phu
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO