Phó Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách và trẻ em khó khăn tỉnh Bến Tre

Thứ hai, 06/08/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm, tặng quà các gia đình nghèo, gia đình chính sách bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin và trẻ em khó khăn tại hai huyện Giồng Trôm, Ba Tri (tỉnh Bến Tre).

Huyện Giồng Trôm có 22 xã, thị trấn với 51.772 hộ dân. Toàn huyện có 6.893 liệt sỹ; 1.483 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 3.519 thương, bệnh binh; 313 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... Hiện huyện Giồng Trôm có 5.479 hộ nghèo, chiếm 10,58%; hộ cận nghèo 1.953 hộ, chiếm 3,77% dân số toàn huyện.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành quả về kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng hệ thống chính trị mà huyện Giồng Trôm đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Giồng Trôm nói riêng còn nhiều khó khăn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên nhưng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch của huyện Giồng Trôm còn rất thấp. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao.

Báo Công luận
Phó Chủ tịch nước phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, thời gian tới, tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Giồng Trôm nói riêng nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Chính quyền các cấp quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa cho người nghèo, gia đình chính sách, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện. Phó Chủ tịch nước mong rằng những năm tiếp theo, huyện Giồng Trôm sẽ phát triển hơn nữa và sớm trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, 20 phần quà cho gia đình nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin ở Giồng Trôm và trao 200 phần quà, dụng cụ học tập cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của huyện Ba Tri và huyện Giồng Trôm (Bến Tre).

Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc đến tất cả các cháu học sinh có một năm học mới đạt nhiều thành tích hơn nữa, vâng lời cha mẹ thầy cô, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

P.V

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức