Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ I
(CLO) Ngày 18/10, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ I.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của TP Hải Phòng, không chỉ tổng kết, biểu dương những thành tựu rực rỡ của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương, mà còn tạo động lực mạnh mẽ, lan tỏa cho giai đoạn phát triển mới 2025 - 2030, khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương những thành tựu toàn diện mà Hải Phòng đã đạt được: “Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 11,39%/năm; là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp; thu ngân sách đạt trên 600 nghìn tỷ đồng... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị ngày càng được nâng lên.”
Đồng chí khẳng định, những kết quả đáng tự hào này có vai trò đặc biệt quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, với sự lan tỏa của các phong trào như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Phân tích vị thế mới của Hải Phòng sau hợp nhất với dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, hàng đầu cả nước, có sức lan tỏa khu vực và quốc tế; trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia.”
Đồng chí thống nhất với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đề ra, đồng thời chỉ đạo: các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hướng vào giải quyết các điểm nghẽn, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; tập trung vào ba trụ cột phát triển: công nghiệp – cảng biển – du lịch, dịch vụ.

Phó Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; gắn thi đua phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao. “Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp... Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân và cho địa phương.”

Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Đồng thời, Bí thư Thành ủy đã thay mặt Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, với quyết tâm đưa thành phố đạt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước; là đô thị cảng biển lớn, tiên phong trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Châu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đã nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất.” Đồng chí khẳng định, phát huy truyền thống cách mạng của “Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, Hải Phòng – Hải Dương đã bền bỉ thi đua trên mọi mặt trận, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến, với những phong trào đã đi vào lịch sử như “Đường 10 quật khởi”, “Sóng Duyên Hải”, “Tiếng sấm đường 5”...
.jpg)
Bước vào giai đoạn đổi mới và đặc biệt là trong giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm cao và khát vọng lớn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, biến phong trào thi đua thành động lực thường xuyên, thiết thực. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tự hào nêu rõ: “Thành phố Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số suốt hơn 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước và đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị.” Thành phố đã khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và Logistics hàng đầu khu vực phía Bắc; đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, và phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, việc Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long - Cát Bà được UNESCO vinh danh Di sản thế giới, đã nâng tầm vị thế, hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng trên bản đồ quốc tế. Những nỗ lực không ngừng ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng phần thưởng cao quý: danh hiệu “Thành phố Anh hùng” được phong tặng ngày 28/4/2025.

Trước cơ hội lớn sau khi hợp nhất, đồng chí Lê Ngọc Châu đã đặt ra mục tiêu đầy khát vọng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, là đầu mối giao thương chiến lược của khu vực và quốc tế; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đi đầu trong việc “xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa” theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
.jpg)
Đại hội lần này mang sứ mệnh xác định phương hướng, nhiệm vụ nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, trở thành nguồn động lực truyền cảm hứng để thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất. Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, đồng chí Lê Ngọc Châu tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm chung tay, góp sức xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại, đáng sống và cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng tầm vị thế quốc gia.
Đại hội cũng đã lắng nghe các báo cáo tham luận đầy tâm huyết, ý nghĩa của các điển hình tiên tiến. Đây là những tấm gương sáng, đại diện cho tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến không ngừng trên mọi lĩnh vực, từ công nhân, nông dân, trí thức đến doanh nhân, lực lượng vũ trang. Những chia sẻ kinh nghiệm quý báu này đã thổi bùng lên ngọn lửa thi đua trong toàn Đại hội.
.jpg)
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Văn Tùng - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; trao Huân chương lao động hạng nhất cho 4 tập thể; và khen thưởng 235 điển hình tiên tiến, những cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần lao động miệt mài, sáng tạo, là sự động viên kịp thời để nhân rộng những nhân tố tích cực.
Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, mang theo khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng góp phần vào thành công chung của Đại hội toàn quốc.