Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 liệu có thay đổi?

Chủ nhật, 08/08/2021 11:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nhận định của nhiều thầy cô, ở các môn thi sẽ có những biến động nhất định, tuy nhiên phổ điểm cơ bản vẫn ổn định so với thi đợt 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 kết thúc (chiều 7/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đầy là kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Một vấn đề quan tâm hiện nay với đề thi được đánh giá có mức độ khó tương đương đợt 1 thì phổ điểm có thay đổi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ở môn thi Vật lý, hiện nay có hai quan điểm trái ngược. Theo Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Thành Nam đến từ Hệ thống giáo dục HOCMAI, trong đề thi Đợt 2 môn Vật lý dễ hơn một chút so với đề thi Đợt 1. Tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến phổ điểm thi vì số thí sinh có khả năng làm được bốn câu khó nhất của đề thi trong thời gian cho phép là cực thấp.

Ngày 24/8 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 (ảnh Trinh Phúc).

Ngày 24/8 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 (ảnh Trinh Phúc).

Trong khi đó, thầy giáo Nguyễn Chiêm Soi, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội lại cho rằng, chung đề 2 có độ khó nhỉnh hơn đề 1. Tất nhiên, phổ điểm thấp sẽ không thấp hơn hẳn nhưng có khả năng sẽ dồn cục vào tầm 7,5 điểm. Trên 8 điểm sẽ ít hơn.

Ở bộ môn Giáo dục Công dân, cô giáo Nguyễn Thị Nguyên, Trường THPT Quế Võ số 3, Bắc Ninh nhận định, đề thi vừa sức với học sinh, phù hợp cho học sinh xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học trong bối cảnh hiện tại của đất nước.

“Với đề này tôi dự đoán điểm trung bình sẽ đạt trên 8 điểm. Những thí sinh  nắm vững kiến thức và làm bài cẩn thận có thể đạt điểm 10” – cô giáo Nguyên dự đoán.

Cô giáo Lê Thị Hợp, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội cho rằng, đề Sinh có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tôt nghiệp và xét tuyển Đại học. Theo cô giáo này, do phần lớn học sinh thi môn Sinh điều kiện, không lấy điểm xét Đại học nên phổ diểm rất phân hóa.

Phổ điểm 5- 6 chiếm tỉ lệ cao. Học sinh học khá có thể dễ lấy điểm 8 – 8,5. Học sinh học tốt vẫn có thể đạt điểm 10.

Liên quan đến môn Lịch sử, cô giáo Đặng Ngọc Tú, Trường THPT Kim Liên, Hà Nội nhận xét, nhìn chung đề Sử lần 2 “dễ thở” hơn lần 1. Câu hỏi rõ ràng, tường minh, khoa học và đi thẳng vào nội dung cần trả lời nên học sinh sẽ thuận lợi hơn khi làm bài. Cô Tú dự đoán đề lần 2 sẽ nhiều điểm cao hơn lần 1.

Trong khi đó, ở môn Địa lý, ông Nguyễn Mạnh Hà - giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận xét, nhìn chung đề thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 bám sát với nội dung chương trình học và đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, không có câu hỏi nào gây tranh cãi, không có nội dung trong phần giảm tải, có sự phân hóa cao giúp đề thi đạt được mục tiêu của kì thi.

Với mức độ đề thi như thế này những học sinh có học lực trung bình và trung bình khá dễ dàng có thể đạt được điểm 6 – 7.

Trong khi đó ở môn Hóa Học, các chuyên gia cho rằng, số câu vận dụng trong đề lần 2 tăng lên (3 câu) và số câu vận dụng cao giảm xuống (1 câu) nhưng đề không xuất hiện câu hỏi mới, lạ. Sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến độ công bằng giữa hai lần thi, tức là đề lần 1 và đề lần 2 có độ khó tương đương nhau. 

Được biết, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 24/8 sẽ công bố kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2. Ngày 26/8 xét công nhận thi tốt nghiệp.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục