Tin tức

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tuyệt đối không chủ quan trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Quốc Trần 29/04/2025 14:10

(CLO) Về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, sắp tới, còn rất nhiều việc phải làm, tuyệt đối không được chủ quan; Phải tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, đạt mục tiêu đề ra, không để xảy ra sự cố.

Sáng 29/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã có cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025.

ndt6979-17459038132641978073145.jpg
Phó Thủ tướng đề nghị tổ chức một hội nghị trực tuyến toàn quốc về kỳ thi tốt nghiệp vào thời điểm thích hợp.

100% thí sinh trên cả nước đăng ký thi trực tuyến

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi lớn với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh trên khắp 63 tỉnh/thành phố; đồng thời, tổ chức thi theo hai chương trình giáo dục phổ thông. Theo đó, sẽ điều động khoảng 200.000 cán bộ được điều động tham gia công tác tổ chức thi.

Đây là Kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, ngay từ năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị từ sớm, từ xa các hệ thống văn bản, các quy trình tổ chức để chỉ đạo chung, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương công tác tổ chức thi tại địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng đề thi tham khảo từ sớm ngay từ đầu năm học Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công bố vào ngày 18/10/2024 (sớm hơn 5 tháng so với các năm trước).

Đề thi được xây dựng theo hướng mở và phát huy trí tuệ tập thể toàn ngành đồng thời phù hợp với phương thức một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa.

ndt6989-1745903870484866078728.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, sắp tới, còn rất nhiều việc phải làm, tuyệt đối không được chủ quan.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết thêm, công tác coi thi sẽ được diễn ra vào các ngày 25, 26, 27/6/2025 trong đó ngày 25/6 là ngày làm thủ tục dự thi, 26 và 27/6 là các ngày thi chính thức, 28/6 là ngày dự phòng. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 29/6 đến ngày 14/7/2025. Công bố kết quả thi vào 8h00 ngày 16/7/2025 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại 63 tỉnh, thành phố (Sở GD&ĐT).

Năm nay 100% thí sinh trên cả nước đăng ký thi trực tuyến. Cho đến thời điểm 12h ngày 27/4, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.153.901 (tăng gần 82.540 thí sinh so với năm 2024). Thí sinh tự do là 38.854 người chiếm 3,37% tổng số thí sinh (trong đó, số thí sinh tự do thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 23.812 người).

Năm nay, dự kiến có 2.500 điểm thi (tăng 177 điểm thi so với năm 2024) và 50.000 phòng thi (tăng 4.851 phòng).

Ông Huỳnh Văn Chương cho biết, sẽ cố gắng xét tốt nghiệp và cấp bằng trước ngày 30/9.

Về một số điểm cần lưu ý trong triển khai kỳ thi, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào tháng 6, tại 3 miền đất nước, nên yếu tố về thời tiết cần được quan tâm. Một điểm đáng chú ý của kỳ thi năm nay là thời điểm tổ chức Kỳ thi, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Do đó cần đặc biệt quan tâm, tập huấn kỹ càng cho những người tham gia tổ chức thi, bao gồm cả nhân sự dự phòng; kịp thời thay đổi công tác nhân sự khi có sự điều động, luân chuyển do việc sáp nhập.

thu-truong-pham-ngoc-thuong-phat-bieu-17459039448751608492425.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu.

Không được chủ quan về vấn đề tâm lý cán bộ khi bộ máy được tinh gọn

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, sắp tới, còn rất nhiều việc phải làm, tuyệt đối không được chủ quan và lưu ý, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có một số điểm khác, cần nhận thức, xác định rõ trong các văn bản chỉ đạo để có giải pháp sát hơn. Đó là tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Kỳ thi được tổ chức đúng thời điểm "giao thời" của công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính như không tổ chức cấp huyện, sáp nhập các tỉnh, xã, sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra… Đây là những cấp, cơ quan có nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hàng năm. Năm nay, số lượng thí sinh nhiều hơn. Công nghệ gian lận ngày càng tinh vi. "Yêu cầu chúng ta đặt ra là phải tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, đạt mục tiêu đề ra, không để xảy ra sự cố", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đồng thời, cần phải tiếp tục có các văn bản chỉ đạo và các hoạt động cụ thể đối với tổ chức Kỳ thi này theo hướng "cầm tay chỉ việc", bám sát tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy, có sự phân công lại nhiệm vụ, chứ không nêu chung chung.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, không được chủ quan về vấn đề tâm lý cán bộ khi bộ máy được tinh gọn, cần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, phân định công việc rõ ràng. Cần nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cả đồng chí Bí thư chứ không chỉ Chủ tịch.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục cập nhật và hoàn thiện để ban hành một công điện mới của Thủ tướng Chính phủ. Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo sát sao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ Công an, Bộ Y tế cần có kế hoạch riêng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong mọi trường hợp phải bảo đảm sự nhất quán, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cần chủ động làm tốt công tác truyền thông về kỳ thi với tinh thần để phụ huynh, xã hội, ban ngành hiểu rõ, đồng thuận trong thực hiện.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tuyệt đối không chủ quan trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO