Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
(CLO) Sáng 14/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 tại khu dân cư liên thôn Suối Cau - Suối Sâu - Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư liên thôn Suối Cau – Suối Sâu – Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa - một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và truyền thống cách mạng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao những thành tựu nổi bật của xã Bắc Khánh Vĩnh và khu dân cư liên thôn, với 1.118 hộ, trên 4.600 nhân khẩu, cùng 9 dân tộc anh em sinh sống đoàn kết, hòa thuận, đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự vào cuộc chủ động của Mặt trận, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch rõ nét, đời sống vật chất được nâng cao, các mô hình "Ngày chủ nhật xanh", "Dân vận khéo", và chuyển đổi số cộng đồng đã lan toả mạnh mẽ. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được duy trì thường xuyên, là minh chứng sinh động cho chất lượng văn hoá, đạo đức xã hội tại địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng đây chính là minh chứng lịch sử cho sức mạnh của lòng dân, nền tảng không thể lay chuyển cho sự phát triển bền vững.
Thời gian tới, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, Phó Thủ tướng mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hoá-xã hội của địa phương

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu:
Thứ nhất, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mọi chủ trương, chính sách phải được thực hiện với tinh thần quán triệt sâu sắc, đồng thuận, triển khai quyết liệt, công khai, minh bạch, vì lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn.
Thứ hai, cần phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo của đồng bào các dân tộc, phát huy tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, cơ hội nổi trội về tài nguyên và đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; chú trọng bảo vệ rừng, giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái - đó là cách làm thiết thực nhất để phát triển lâu dài.
Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần chủ động hỗ trợ bà con tiếp cận vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, để chuyển đổi số, chính quyền số trở thành hiện thực trên vùng đất Bắc Khánh Vĩnh.

Thứ ba, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc các dân tộc, chăm lo khuyến học, khuyến tài, khơi dậy phong trào học tập suốt đời, xây dựng "công dân số" trong thời đại mới. Chủ động, thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".
Thứ tư, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh, nhất là cán bộ Mặt trận đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030: Cán bộ, đảng viên Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần" (gần dân-gần cơ sở-gần không gian số); "5 phải" (phải lắng nghe-phải đối thoại-phải làm mẫu-phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả); "4 không" (không hình thức-không né tránh-không đùn đẩy-không làm sai chức năng).

Cùng với đó, đồng loạt vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh và công bố chỉ số niềm tin xã hội để đánh giá độc lập hiệu quả phục vụ. Chỉ khi chính quyền thật sự gần dân, lắng nghe dân, hành động vì dân thì niềm tin và sức mạnh của nhân dân mới được nhân lên gấp bội.
Thứ năm, chăm lo chính sách an sinh xã hội một cách quyết liệt và nhân văn. Ưu tiên chăm lo cho gia đình người có công, vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.