Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 13
(CLO) Chiều 6/11, ngay trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão, di dời và bố trí điểm tránh trú cho người dân, đồng thời làm việc trực tiếp tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai để cập nhật tình hình, diễn biến bão.
Thời điểm mưa bão nguy hiểm nhất sẽ từ 20h hôm nay đến 8h ngày mai
Tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu làm rõ thời điểm gió mạnh nhất, độ cao sóng và mức triều cường khi bão đổ bộ.
Theo báo cáo chuyên môn, khoảng 21h-22h hôm nay, bão sẽ đi vào vùng biển Quy Nhơn – Hoài Nhơn, đúng thời điểm triều cường lên cao nhất, với độ cao triều khoảng 2,4-2,6 m và sóng biển có thể đạt 7-9 m, vượt quá mái nhà dân ở ven biển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là điều kiện cộng hưởng cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ nước dâng, xâm thực và phá hủy các dải đê - kè cát ven biển. "Khu vực ven biển từ Quy Nhơn lên Hoài Nhơn phải được di dời ngay lập tức, không chậm thêm bất cứ phút nào. Không được để người dân còn ở lồng bè, bãi ngang, nhà tạm ven biển khi sóng có thể cao hơn mái nhà", Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương bố trí ngay nơi tránh trú trong khu vực an toàn gần nhất.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thời điểm mưa bão nguy hiểm nhất sẽ từ 20h hôm nay đến 8h ngày mai. Trong giai đoạn này, mọi lực lượng phải trực chiến 24/24 giờ, tuyệt đối không rời vị trí, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh và lực lượng cơ động tại chỗ.


Tại một điểm tránh trú của người dân phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân đã được sơ tán, chia sẻ khó khăn khi phải rời nhà cửa, tài sản để đảm bảo an toàn.
Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương bố trí đầy đủ nước sạch, chăn màn, thuốc men, suất ăn và điều kiện sinh hoạt cơ bản tại các điểm tránh trú; đồng thời yêu cầu đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, người ốm đau và phụ nữ mang thai.

Đến kiểm tra Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Phó Thủ tướng lưu ý các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng, người già, người khuyết tật, phải bảo đảm nguồn điện, oxy, thuốc men và có phương án di chuyển khẩn cấp khi cần thiết.

Di dời triệt để để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân
Ngay sau khi quay trở lại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp chủ trì cuộc họp với các địa phương Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để rà soát công tác di dời, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình hạ tầng trước thời điểm bão số 13 đổ bộ.
Phó Thủ tướng lưu ý, theo dự báo, từ 20h-23h hôm nay (6/11) sẽ là thời điểm gió mạnh nhất và bão đổ bộ trực tiếp, đúng lúc triều cường dâng cao 2–3 m, kết hợp với sóng lớn có thể đạt 7–9 m. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, có nguy cơ nước biển xâm thực sâu vào khu dân cư ven bờ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và các tỉnh liên quan khẩn trương rà soát lại các khu vực chưa di dời dân, tập trung tối đa lực lượng và thời gian còn lại để hoàn tất sơ tán, không để người dân ở các khu nhà cấp 4, lồng bè, tàu thuyền hoặc khu vực đầm phá, cửa biển tiếp tục lưu trú khi bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp.
"Thời điểm rất gấp, nhưng vẫn phải cố gắng làm đến cùng. Di dời triệt để để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị địa phương không để người dân lưu trú tại các khu vực không an toàn khi bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 18h ngày 6/11, tâm bão số 13 ở trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/h. Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa: Gió cấp 6–8, sóng biển cao 3–5m, biển động mạnh. Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk: Nước dâng 0,5–1,0m. Cảnh báo ngập úng, sóng tràn đê, sạt lở bờ biển, ảnh hưởng đến khu vực trũng thấp và nuôi trồng thủy sản.
Trên đất liền, từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 15 (trọng tâm là phía đông Quảng Ngãi – Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk).
Từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và phía bắc Khánh Hòa: Gió cấp 6–7, giật cấp 8–9. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến đêm 06/11.
Phía tây Quảng Ngãi đến Gia Lai: Gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8–9, giật cấp 11.