Phoenix Holdings bị phạt 80 triệu đồng vì giao dịch chui cổ phiếu VCI, loạt quỹ lớn chuẩn bị rót vốn vào Vietcap (HOSE: VCI)
(CLO) Giao dịch 198.000 cổ phiếu VCI trong tháng 7/2025 nhưng không báo cáo, Phoenix Holdings – tổ chức có liên quan đến lãnh đạo Vietcap – vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 80 triệu đồng. Diễn biến này trùng thời điểm Vietcap chuẩn bị chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thu về gần 4.000 tỷ đồng từ hàng chục nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Không báo cáo giao dịch, Phoenix Holdings bị xử phạt hành chính
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty TNHH Phoenix Holdings do vi phạm nghĩa vụ báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán.
Cụ thể, Phoenix Holdings – tổ chức liên quan của ông Nguyễn Lân Trung Anh, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) – đã thực hiện giao dịch tổng cộng 198.000 cổ phiếu VCI trong tháng 7/2025 nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý. Giao dịch bao gồm mua vào 132.000 cổ phiếu ngày 11/07 và bán ra 66.000 cổ phiếu vào ngày 16/07.
Phoenix Holdings là công ty được thành lập từ ngày 07/10/2015, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Bản Việt, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 30/03/2022, Phoenix Holdings có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, với bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap – nắm giữ 80% vốn (480 tỷ đồng) và ông Nguyễn Hoàng Bảo – chồng bà Phượng – sở hữu 20% còn lại (120 tỷ đồng).
Đến ngày 22/08/2023, ông Nguyễn Lân Trung Anh giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Phoenix Holdings.
Vietcap chuẩn bị tăng vốn gần 1.300 tỷ, giá chào bán thấp hơn thị giá
Trong khi tổ chức liên quan bị xử phạt, Chứng khoán Vietcap lại đang trong quá trình triển khai kế hoạch tăng vốn lớn thông qua chào bán riêng lẻ.
Theo nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/11/2025, Vietcap sẽ chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 17,64% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được ấn định là 31.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 14% so với thị giá 36.100 đồng/cổ phiếu tại thời điểm 14h ngày 14/11.
Số tiền dự kiến thu về là 3.952,5 tỷ đồng, trong đó 80% dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin, còn lại 20% phục vụ hoạt động tự doanh. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng.
Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành gồm 69 tổ chức và cá nhân, trong đó có 13 nhà đầu tư nước ngoài và 56 nhà đầu tư trong nước. Các quỹ ngoại lớn như Darasol Investments Limited, ACM Global Fund VCC, Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) và Dragon Capital đều góp mặt.
Riêng Darasol sẽ mua 12,2 triệu cổ phiếu, ACM mua 7,5 triệu cổ phiếu, VEIL và các quỹ thuộc Dragon Capital chưa công bố số lượng cụ thể. Các cá nhân nổi bật gồm Nguyễn Tấn Minh và Lê Danh Tài (mỗi người mua 11,5 triệu cổ phiếu), Lâm Bình Thành (6 triệu cổ phiếu). Các doanh nghiệp bảo hiểm như Manulife Việt Nam và Prudential Việt Nam cũng tham gia với lần lượt 5,85 triệu và 3 triệu cổ phiếu.
Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.