Thị trường - Doanh nghiệp

Phòng thương mại Mỹ kiện chính quyền Trump vì phí visa H-1B 100.000 USD

Dũng Phan (Theo BBC) 18/10/2025 09:53

(CLO) Phòng Thương mại Mỹ kiện chính quyền Trump vì áp phí 100.000 USD cho visa H-1B, cảnh báo nguy cơ làm tê liệt tuyển dụng nhân tài toàn cầu.

Phòng Thương mại Mỹ đã đệ đơn kiện chính phủ của Tổng thống Donald Trump vào thứ Năm liên quan đến phí mới 100.000 USD (khoảng 74.000 bảng Anh) áp dụng cho visa H-1B dành cho lao động tay nghề cao nước ngoài.

770-202510180806261.png
Biểu tượng “H1B VISA” trên nền cờ Hoa Kỳ. Ảnh: The Economic Times

Theo ông Neil Bradley, Giám đốc Chính sách Chính của tổ chức ủng hộ doanh nghiệp này, mức phí này sẽ khiến chương trình visa trở nên "tốn kém quá mức" đối với các nhà tuyển dụng Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tháng trước để áp dụng mức phí, với lý do chương trình visa bị lạm dụng. Các nhà phê bình cho rằng điều này làm suy yếu lực lượng lao động Mỹ. Chương trình visa này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ Mỹ, từ các tập đoàn lớn đến các startup nhỏ.

Nhà Trắng đáp trả vụ kiện bằng cách khẳng định mức phí là hợp pháp và là "bước đi cần thiết, dần dần ban đầu hướng tới cải cách" chương trình visa. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump chỉ áp dụng cho các yêu cầu visa mới và cam kết hạn chế nhập cảnh trừ khi có khoản thanh toán.

Động thái này đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ các lãnh đạo công nghệ, bao gồm tỷ phú Elon Musk, những người cho rằng chương trình H-1B giúp Mỹ thu hút nhân tài hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Elon Musk, ông Satya Nadella của Microsoft và ông Sundar Pichai, CEO của Alphabet (công ty mẹ Google), đều bắt đầu sự nghiệp ở Mỹ nhờ visa H-1B.

Tổng thống Donald Trump cũng thiết lập một loại “thẻ vàng” mới để ưu tiên visa cho một số di dân, đổi lấy phí bắt đầu từ 1 triệu USD.

Phòng Thương mại Mỹ lập luận trong đơn kiện thứ Ba rằng nếu được thực thi, mức phí sẽ gây “thiệt hại lớn cho doanh nghiệp Mỹ”, buộc họ phải tăng mạnh chi phí lao động hoặc giảm tuyển dụng nhân tài cao cấp.

Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí, Phòng Thương mại, đại diện cho hơn 3 triệu doanh nghiệp, cũng đánh giá cao chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump về “bảo vệ cải cách thuế thúc đẩy tăng trưởng vĩnh viễn, giải phóng năng lượng Mỹ và loại bỏ quy định quá mức đã kìm hãm sự phát triển”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ủng hộ sắc lệnh của Tổng thống Trump và cho biết “tất cả các công ty lớn” đều đồng ý với mức phí.

Ông Lutnick nhấn mạnh rằng các công ty cần quyết định liệu nhân viên có đáng giá 100.000 USD mỗi năm để trả cho chính phủ hay không, nếu không thì nên trở về và thuê lao động Mỹ.

Nhiều người giữ visa H-1B đến Mỹ từ Ấn Độ và Trung Quốc. Các công ty công nghệ lập luận rằng lao động nhập khẩu không thể dễ dàng thay thế bằng lao động Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết động thái của chính quyền nhằm ngăn chặn các công ty “kéo giảm tiền lương của người lao động Mỹ”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phòng thương mại Mỹ kiện chính quyền Trump vì phí visa H-1B 100.000 USD
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO