Phóng viên bị hạn chế quyền tiếp cận người phát ngôn Nhà Trắng
(CLO) Nhà Trắng đã hạn chế khả năng của các phóng viên được tiếp cận người phát ngôn Karoline Leavitt và các quan chức truyền thông cấp cao khác.
Bản thông báo mới vào thứ Sáu (31/10) từ Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cấm các phóng viên tiếp cận Phòng 140, còn được gọi là "Upper Press", nếu không có cuộc hẹn trước, với lý do cần bảo vệ các tài liệu có khả năng nhạy cảm. Thông báo nói rõ thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Động thái của Nhà Trắng diễn ra sau các hạn chế được áp dụng hồi đầu tháng này đối với phóng viên tại Bộ Chiến tranh Mỹ, khiến hàng chục nhà báo phải rời khỏi văn phòng của họ ở Lầu Năm Góc.
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết thay đổi này được thực hiện để bảo vệ tài liệu nhạy cảm hiện đang được các quan chức truyền thông của Nhà Trắng xử lý thường xuyên do những thay đổi trong hội đồng.
.jpg)
"Để bảo vệ các tài liệu như vậy, và duy trì sự phối hợp giữa Nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia và Nhân viên Truyền thông Nhà Trắng, các thành viên báo chí không được phép tiếp cận Phòng 140 nếu không có sự chấp thuận trước dưới hình thức một cuộc hẹn với một Nhân viên Nhà Trắng được ủy quyền", bản ghi nhớ nêu rõ.
Trước đây, các nhà báo được cấp chứng nhận tại Nhà Trắng có thể tiếp cận Phòng 140 – một hành lang ngắn ngay gần Phòng Bầu dục – một cách nhanh chóng để gặp phát ngôn viên Leavitt, cùng cấp phó của bà là Steven Cheung và các quan chức cấp cao khác.
"Một số phóng viên đã bị bắt gặp bí mật ghi lại video và âm thanh về văn phòng của chúng tôi, cùng với hình ảnh của thông tin nhạy cảm mà không được phép", ông Cheung viết trong một bài đăng trên X, và nói thêm rằng một số phóng viên đã đi lang thang vào các khu vực bị hạn chế, hoặc nghe trộm các cuộc họp kín, riêng tư.
Bản ghi nhớ của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, các phóng viên vẫn có thể tiếp cận một khu vực khác, nơi có bàn làm việc của các phát ngôn viên cấp thấp hơn của Nhà Trắng.
Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA), đại diện cho các nhà báo theo dõi tin tức về Nhà Trắng, cho biết các hạn chế mới sẽ cản trở khả năng của phóng viên trong việc chất vấn các quan chức, đảm bảo tính minh bạch và yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm.
Chính quyền của cựu Tổng thống Bill Clinton từng có một bước đi tương tự vào năm 1993, nhưng sau đó đã hủy bỏ các biện pháp này sau khi vấp phải cơn bão chỉ trích.
Cách đây vài tháng, chính quyền ông Trump đã loại Reuters, Associated Press và Bloomberg News khỏi nhóm phóng viên thường trực theo dõi tin tức về Tổng thống Mỹ, mặc dù họ vẫn cho phép các hãng tin này tham gia một cách không thường xuyên.