Phóng viên xúc động tác nghiệp tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(CLO) Trong giây phút thiêng liêng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều phóng viên không kìm được xúc động, đồng thời lấy làm vinh dự khi được tác nghiệp tại sự kiện trọng đại của đất nước.
Có mặt vào lúc 6h sáng 25/7, phóng viên Bảo Phương (báo Pháp luật TP HCM) muốn chuẩn bị tốt nhất cho buổi tác nghiệp tại lễ viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ở Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP HCM).

Phóng viên Bảo Phương (trái) tác nghiệp tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ở Hội trường Thống Nhất
Bài liên quan
Các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP HCM
Tổng lãnh sự các nước tại TP HCM bày tỏ lòng ngưỡng mộ thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xúc động dòng sổ tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP HCM
"Cũng như đồng bào cả nước, tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo cả đời tận hiến vì Đảng, đất nước và nhân dân. Cũng thật vinh dự khi tôi được có mặt tại đây vào giây phút thiêng liêng này. Lễ viếng tổ chức tại TP HCM được diễn ra rất trang trọng, tạo điều kiện để những ai không thể đến trực tiếp tại Hà Nội có thể tiễn biệt Tổng Bí thư. Đứng trước anh linh của ông, nhiều người không kìm được nước mắt, bản thân tôi cũng vô cùng xúc động", Bảo Phương chia sẻ.
Nữ phóng viên cho biết sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao tại sự kiện trọng đại này. Cùng với đó, Bảo Phương cũng sẽ dành thời gian vào viếng vị Tổng Bí thư kiệt xuất.

Các phóng viên có mặt ở Dinh Độc Lập từ sớm để tác nghiệp tại lễ viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cũng có mặt tại Hội trường Thống Nhất vào hôm nay, phóng viên Thành Nhân (báo Đời sống & Pháp luật) bày tỏ: "Đây không phải là lần đầu tôi tác nghiệp tại lễ quốc tang, nhưng cảm xúc vẫn dâng trào với niềm tiếc thương vô hạn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có công lao, để lại dấu ấn to lớn trong sự nghiệp dựng xây, kiến thiết nước nhà.
Hình ảnh của ông vô cùng gần gũi trong lòng nhân dân. Mỗi lần vào thăm, làm việc tại TP HCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn ân cần thăm hỏi, tạo điều kiện cho lực lượng báo chí. Ông đã có những quyết sách tạo điều kiện phát triển cho đội ngũ làm công tác văn hoá, tư tưởng, tuyên giáo nói chung, lực lượng phóng viên nói riêng".

Phóng viên Anh Tú, báo Lao Động (phải) tác nghiệp tại lễ viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Còn đối với phóng viên Anh Tú (báo Lao Động), buổi tác nghiệp hôm nay khác hẳn những lần tác nghiệp khác. "Đối với tôi, lần tác nghiệp này sẽ để lại dấu ấn không thể quên. Cùng với các đồng nghiệp khác, tôi ý thức trách nhiệm của mình trên mật trận thông tin, phải truyền tải thật rõ nét, chân thực những nội dung, hình ảnh buổi lễ hôm nay đến người dân TP HCM nói riêng, cả nước nói chung.
Đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính, cùng với lòng tiếc thương, kính trọng, tôi nguyện nỗ lực, quyết tâm hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp sức mình xây dựng đất nước như ông hằng mong ước, chỉ dạy".

Đội ngũ phóng viên báo, đài tác nghiệp tại sự kiện

Khu vực dành cho phóng viên tác nghiệp được trang bị màn hình LED để theo dõi diễn tiến lễ viếng
Khoảng 11h30, đoàn phóng viên báo, đài tại TP HCM do Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Lâm Đình Thắng làm trưởng đoàn đã vào viếng, dâng hương lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của ông.

Đoàn phóng viên báo, đài tại TP HCM vào viếng, dâng hương lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tại sự kiện này, TP HCM đã chuẩn bị khu vực tác nghiệp riêng cho lực lượng báo chí trong khuôn viên Dinh Độc Lập, trang bị đầy đủ màn hình LED để theo dõi diễn tiến lễ tang bên trong Hội trường Thống Nhất.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 25 và 26/7.
Nhóm phóng viên