Phù Đổng - điểm sáng trong chương trình xây dựng nông thôn mới
(CLO) Không chỉ nổi tiếng là quê hương của Thánh Gióng với truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, xã Phù Đổng còn được biết đến như một điểm sáng trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Cùng với các địa phương trên cả nước, từ ngày 1/7/2025, bộ máy hành chính của xã Phù Đổng đã chính thức đi vào vận hành. Được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 6 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm cũ, bao gồm thị trấn Yên Viên; các xã Yên Viên, Phù Đổng, Ninh Hiệp, Yên Thường, Thiên Đức và một phần diện tích tự nhiên của các xã Đặng Xá, Cổ Bi, sau sáp nhập, Phù Đổng có diện tích tự nhiên 41,62km², dân số 111.484 người.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phù Đổng đã có “vốn liếng” khá dày khi toàn bộ các xã trước khi sáp nhập đều đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 3 xã Phù Đổng, Yên Thường, Ninh Hiệp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh, từ nền tảng đó, xã Phù Đổng phấn đấu trở thành một trong những địa phương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát huy giá trị văn hóa, lịch sử…
Về các bước đi cụ thể, ông Minh cho hay, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã được triển khai ngay từ ngày đầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Chính quyền xã xác định sẽ tiếp tục phát huy các lợi thế của các thôn xã cũ trước đây, cùng với không gian phát triển lớn hơn, việc triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới có nhiều thuận lợi.
Về phát triển kinh tế, trước đây, người dân trong xã đã có nghề trồng hoa, cây cảnh, chủ yếu là hoa giấy trên tổng diện tích 140 ha ở các thôn Phù Đổng 1, Phù Đổng 2, Phù Đổng 3. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao, như mô hình trồng rau thuỷ canh, mô hình sản xuất rau, quả trong hệ thống nhà màng, nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP… Các mô hình này cho hiệu quả kinh tế trung bình từ 350 - 400 triệu đồng/ha, có mô hình lên tới 1 - 1,2 tỷ đồng/ha.
“Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do địa phương quản lý bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 11,65%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2020-2024 đạt 406,8 tỷ đồng, bằng 116,7% dự toán giao; thu nhập bình quân tính đến đầu năm 2025 đạt 85,51 triệu đồng/người/năm; an sinh xã hội được bảo đảm; giai đoạn 2020-2025, xã không còn hộ nghèo”, ông Minh thông tin.
Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết thêm, về văn hóa - xã hội, xã có 28/30 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 17 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác quốc phòng, quân sự được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
Còn theo Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền, Phù Đổng được cả nước biết tới không phải bởi nghề trồng hoa giấy, mà là "quê hương" của Thánh Gióng. Quần thể đền thờ Thánh Gióng gồm 10 điểm di tích nằm trên địa bàn xã đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với Lễ hội Gióng ở đền Sóc, Lễ hội Gióng tại Phù Ðổng được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2010. Ðây chính là lớp phù sa văn hóa, tín ngưỡng lưu giữ nhiều giá trị quý giá của cha ông ta...
“Ðề án Phát triển du lịch Phù Ðổng, huyện Gia Lâm giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, xã Phù Đổng xác định hướng đi trọng tâm là phát triển xanh, bảo vệ môi trường, trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của Thủ đô. Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Phù Đổng tập trung hai hướng đi mũi nhọn là phát triển du lịch trải nghiệm và chuyển đổi cơ cấu tổ chức sản xuất, đây cũng chính là mô hình kinh tế xanh khi vừa mang tới không gian sinh thái, vừa tích cực cải tạo môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp”, bà Huyền chia sẻ.
Theo bà Huyền, từ năm 2021, thôn Phù Đổng 2 đã được công nhận là điểm đến trong hành trình tour du lịch Phù Đổng kết nối với các điểm du lịch khác trên địa bàn Thủ đô. Du khách có thể tham quan di tích lịch sử đền Phù Đổng và lễ hội Gióng và đây cũng là cơ hội để các loại hình dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng cho biết, cùng với phát triển du lịch, xã cũng chú trọng tạo bước đột phá về đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các tuyến, trục giao thông phục vụ phát triển đô thị; xây dựng và cải tạo hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa; tập trung thực hiện một số dự án giao thông và hạ tầng đô thị nổi bật trong giai đoạn 2025-2030.
Các dự án, mục tiêu “dài hơi” này bao gồm: Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về trung tâm Thủ đô Hà Nội; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn 2 đầu cầu; tuyến đường gom chạy dọc quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên); hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại khu vực mở rộng phát triển đô thị trên địa bàn...
Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền khẳng định, bằng sự quyết tâm và những bước đi đột phá, Phù Đổng đã có sự lột xác ngoạn mục, trở thành một vùng quê đáng sống và phát triển bền vững.
* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội