TP. HCM:

Phụ huynh lo thiếu công bằng trong xét tuyển lớp 10

Thứ năm, 12/08/2021 07:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù ngay từ đầu, phần lớn phụ huynh đều thống nhất phương thức tuyển sinh bằng hình thức xét điểm học bạ. Tuy nhiên, sau khi điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên được công bố tăng vọt, nhiều phụ huynh đã bắt đầu lo lắng về tính công bằng trong kỳ tuyển sinh chưa có tiền lệ này.

Tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét điểm học bạ được xem là giải pháp tối ưu của TP. HCM trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng.

Tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét điểm học bạ được xem là giải pháp tối ưu của TP. HCM trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng.

Trong bối cảnh dịch bệnh, TP. HCM buộc phải thay đổi về phương thức tuyển sinh từ thi tuyển sang xét tuyển qua điểm học bạ. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2021-2022 tại TP. HCM tăng vọt và dự báo điểm chuẩn vào các trường công lập cũng sẽ tăng chưa từng có.

Nhiều nhà giáo cho rằng, sự tăng vọt của điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay là điều dễ hiểu, không có gì bất thường và đã phản ánh đúng phần nào thực lực học tập của học sinh. Tuy nhiên, nếu phương thức tuyển sinh này còn lặp lại trong những năm tiếp theo thì cần phải thay đổi để đảm bảo tính công bằng trong tuyển sinh, tránh tình trạng làm đẹp học bạ.

Cô giáo dạy Văn của một trường THCS ở quận Gò Vấp cũng lo lắng, từ “kinh nghiệm” của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay. Trong năm học tới, không biết chừng nhiều phụ huynh sẽ bước vào cuộc đua làm đẹp học bạ cho con em mình để thủ sẵn nếu phương thức xét điểm học bạ lại được áp dụng.

Có con tham gia xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT Gia Định (quận BÌnh Thạnh, TP. HCM) phụ huynh Nguyễn Văn Hải cho rằng, xét tuyển theo học bạ sẽ không công bằng cho các em học sinh vì có trường ra đề thi kiểm tra một tiết, học kì khó, chấm gắt vì mục tiêu nâng chuẩn học tập cho học trò trường mình. Nhưng cũng có trường vì chạy theo thành tích nên thoải mái hơn. Do đó học bạ không phản ảnh thực lực học của các em. Tôi nghĩ đợt tuyển sinh này có rất nhiều em khá giỏi thực sự lại bị mất cơ hội học tập ở trường top theo nguyện vọng.

Một phụ huynh khác thì cho rằng, không chỉ khác nhau giữa các trường, ngay cả trong một trường nhưng đề kiểm tra giữa các lớp đã có độ khó chênh lệch nhau. “Con tôi học lớp chọn, tất cả các giáo viên dạy đều cho lớp con tôi đề kiểm tra riêng và thường khó hơn nhiều so với các lớp khác. Theo đó, điểm cũng phải chênh lệch nhau rồi” - phụ huynh này cho biết.

Đồng quan điểm, phụ huynh Nguyễn Thành Hưng cũng cho rằng, cùng 1 trường nhưng học sinh lớp chọn với học sinh lớp thường thì đề kiểm tra đã có độ khó chênh lệch nhau. Thường điểm học bạ học sinh lớp chọn sẽ không “đẹp” bằng bạn lớp thường nhưng đa số học sinh lớp chọn trường top.

Có phụ huynh còn cảm thấy buồn khi thầy cô quá khắt khe trong năm học lớp 9, để các con phải chịu thiệt trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay. Phụ huynh Đoàn Thị Bích Trâm cho rằng, con tôi học ở Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP. HCM), tôi rất buồn vì trong năm học lớp 9 thầy cô giáo chấm điểm rất gắt, đề thi kiểm tra học kỳ lại cho khó hơn các trường khác vì luyện học sinh để hướng đến mục tiêu đi thi. Nhưng chính mục tiêu này của nhà trường lại gây bất lợi cho học sinh của mình, thậm chí chịu thiệt khi tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét điểm học bạ.

Lạc quan hơn, một thầy giáo ở quận Gò Vấp cho rằng, vì dịch bệnh nên chúng ta phải chấp nhận tuyển sinh vào lớp 10 bằng xét điểm học bạ. Dù phương thức này rất khó đảm bảo tính công bằng, nhưng phương thức xét tuyển này là phương thức tình thế, không ai lường trước được nên học sinh có điểm học bạ cao chưa chắc đăng vào trường top đầu. Vì vậy mức độ công bằng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét học bạ năm nay vẫn có thể chấp nhận được.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác xét tuyển vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp, dự kiến ngày 20/8, TP. HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường. Theo đó, trên cơ sở điểm học bạ của học sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường THPT, hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành lấy từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Năm nay, TP. HCM có 83.324 học sinh đăng ký dự tuyển vào 114 trường THPT công lập. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường là 67.989 học sinh, tăng 301 học sinh lớp 10 so với năm học trước.

Thanh Hải

Bình Luận

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục