(CLO) Phụ nữ Sri Lanka đã được thuyết phục tạm hoãn việc mang thai sau khi hơn 40 thai phụ đã tử vong vì COVID-19 trong 4 tháng qua, Bộ Y tế Sri Lanka cho biết hôm thứ Năm (9/9).
(CLO) Các chuyên gia cho rằng, thai phụ mắc tiểu đường, tim mạch, có bệnh nền điều trị ổn định… được khuyến cáo có thể tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do COVID-19.
(CLO) Theo thông tin từ Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam thì thai phụ hoàn toàn yên tâm vì vắc xin sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của thai nhi.
(CLO) Theo các chuyên gia, nếu có cơ hội và đủ điều kiện, cam kết tiêm chủng, phụ nữ mang thai và cho con bú nên tiêm đủ 2 mũi vắc xin càng sớm càng tốt.
(CLO) Phụ nữ trong thời gian mang thai, cần có chế độ chăm sóc đặc biệt không chỉ vì sức khỏe của chính mình mà cả cho sự an toàn và khả năng phát triển của em bé trong bụng.
(CLO) Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021, tại Malaysia có 3.396 phụ nữ mang thai đã mắc COVID-19 và 70 trường hợp tử vong do COVID-19.
(CLO) Dùng Fluconazol liều cao trên 150 mg trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ gây tim bẩm sinh ở trẻ (dị tật vách ngăn).
(CLO) Bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus Zika, bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ thì virus có thể gây ra dị tật bẩm sinh đầu nhỏ (kích thước đầu và não nhỏ) cho trẻ.