Phú Thọ: Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng dự Đại hội Đảng bộ xã Vạn Xuân

Chủ nhật, 24/05/2020 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/5, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến dự Đại hội Đảng bộ xã Vạn Xuân lần thứ I.

Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa Đại hội Đảng bộ xã Vạn Xuân

Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa Đại hội Đảng bộ xã Vạn Xuân

Cùng dự Đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khoẻ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Tam Nông…

Xã Vạn Xuân được thành lập từ ngày 1/1/2020 trên cơ sở sáp nhập xã Cổ Tiết, Văn Lương, Tam Cường. Đảng bộ có 966 đảng viên được sinh hoạt tại 36 chi bộ trong đó có 24 chi bộ khu dân cư, 8 chi bộ trường học, 2 chi bộ y tế, 1 chi bộ Công an xã và 1 chi bộ HTX.

Sau 5 tháng sáp nhập và đi vào hoạt động, Đảng bộ xã Vạn Xuân đã bám sát nghị quyết của Đảng cấp trên, tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong đó, về kinh tế luôn đảm bảo và giữ mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp ngày càng giảm, hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư.

Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng cho chiến lược phát triển con người.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng được củng cố, hệ thống chính trị ổn định.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá I.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá I.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận những kết quả của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận những kết quả của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí khẳng định: Phú Thọ là địa phương có những đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức đại hội tiêu biểu như xây dựng nội dung chương trình điều hành mẫu, cắt bỏ những nội dung không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn nên việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đã đảm bảo thống nhất, khoa học.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tổ chức rút kinh nghiệm những việc đã làm được và tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thành công đại hội cấp trên cơ sở. Chú trọng rà soát công tác nhân sự đảm bảo về số lượng và chất lượng trên tinh thần dân chủ, tập trung. Về chuẩn bị văn kiện phải phản ánh đúng thực tiễn của địa phương, được xây dựng trên tinh thần kế thừa thành tựu nhưng đồng thời có đổi mới để phù hợp với xu thế phát trển chung của đất nước và thế giới.

Tỉnh Phú Thọ cũng cần phải xác định rõ tiềm năng, lợi thế của tỉnh từ đó xây dựng khâu đột phá, phương hướng nhiệm vụ phù hợp, những động lực phát triển trong nhiệm kỳ tới, tạo tiền đề vững chắc đưa tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh./.

Minh Thiên

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức