Phú Thọ: Thực hiện dự án triệu đô bất chấp quy định pháp luật?

03/06/2016 08:26

Dự án xây dựng công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì (Phú Thọ) có tổng mức đầu tư hơn 41 triệu USD đang ngang nhiên vi phạm Luật Đê điều trước sự bất lực của các cơ quan chức năng sở tại.

(CLO) Dự án xây dựng công trình Trạm thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì (Phú Thọ) giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 41 triệu USD, đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Phú Thọ, nhưng lại đang ngang nhiên vi phạm vi phạm Luật Đê gây bất bình trong dư luận.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, chủ đầu tư dự án là Công ty CP cấp nước Phú Thọ. Ngày 30/10/2014, công ty này đã làm Lễ khởi công Dự án Trạm thu gom, xử lý nước thải tại địa bàn phường Minh Nông với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành chức năng tỉnh Phú Thọ.

Theo thiết kế được phê duyệt, Dự án trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 xây dựng trên tổng diện tích 4,6 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 41 triệu USD, trong đó vốn vay EDCF là 32.935.028 USD, vốn đối ứng ngân sách 8.409.816 USD. Nguồn vốn vay được thông qua EDCF (Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc - Eximbank).

[caption id="attachment_101020" align="aligncenter" width="640"]10-45-39_nh411 Dự án chậm tiến độ phải gia hạn đến năm 2018[/caption]

Dự án sẽ xây dựng 11 trạm bơm nước thải và sẽ có khoảng 70% số hộ đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố. Tổng cộng có 19.900 hộ cần hỗ trợ đấu nối khi thực hiện dự án này. Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch đến năm 2015 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, tuy nhiên, mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định gia hạn đến năm 2018 với nhiều nguyên nhân chậm tiến độ.

Ngay sau Lễ khởi công, Công ty CP cấp nước Phú Thọ đã huy động nhân lực triển khai xây dựng nhiều hạng mục công trình kiên cố trên khu đất dự án. Tuy nhiên, phản ánh tới Báo điện tử Congluan.vn, người dân địa phương cho biết: trong quá trình thực hiện, đơn vị đã để xảy ra hàng loạt những vấn đề, đường sá bị đào bới, xây dựng trên đê điều gây bức xúc trong nhân dân...

Ngày 15/1/2016, đại diện Hạt quản lý đê Việt Trì bao gồm các ông Vũ Hùng Thắng (Hạt trưởng), ông Phan Văn Anh (Hạt phó), ông Trần Văn Chiến (cán bộ phụ trách tuyến) đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản làm việc đối với Cty CP cấp nước Phú Thọ, có sự chứng kiến của đại diện UBND phường Minh Nông.

[caption id="attachment_101019" align="aligncenter" width="640"]10-45-39_nh211 Dự án xây dựng vi phạm Luật Đê điều[/caption]

Sau khi kiểm tra hồ sơ, thực tế Công ty CP cấp nước Phú Thọ, đoàn kiểm tra đã phát hiện: “Tại hiện trường, Công ty CP cấp nước Phú Thọ đã xây dựng được hàng rào xung quanh, bể lắng cát, mương ô xy hóa, trạm bơm bùn, nhà điều hành, trạm điện, khu xử lý nước thải cách đỉnh kè khoảng 300m, cách chân đê khoảng 300m, khu vực nằm ở bãi sông ứng với km 98+250 Đê tả sông Thao. Công ty CP cấp nước Phú Thọ xây dựng khu thu gom, trạm xử lý nước thải đã vi phạm vào Luật Đê điều và Điều 26 của Luật Đê điều. Đề nghị công ty tạm dừng thi công dự án…”.

Biên bản cũng đề nghị Công ty CP cấp nước Phú Thọ cấp đủ hồ sơ có liên quan và hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng trước ngày 30/1/2016.

Tuy nhiên, bất chấp đề nghị của Hạt quản lý đê Việt Trì, Công ty CP cấp nước Phú Thọ vẫn ngang nhiên cho đơn vị thi công tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình trong sự bất bình của nhân dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB tỉnh Phú Thọ, nhiều hạng mục Dự án Trạm xử lý nước thải ở phường Minh Nông làm trước mà không được cấp phép xây dựng. Việc xây dựng trên hành lang thoát lũ, đê điều phải gửi hồ sơ xin phép lên Bộ NN-PTNT quyết định. Hiện tại thì Bộ NN-PTNT chưa đồng ý.

Ông Trần Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Thọ cũng xác nhận: Bộ NN-PTNT chưa đồng ý xây dựng.

[caption id="attachment_101023" align="aligncenter" width="581"]13-24-45_nh-pt11 Ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Phú Thọ, thành viên Ban chỉ đạo dự án trao đổi với phóng viên Báo điện tử Congluan.vn[/caption]

Thừa nhận với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Phú Thọ, thành viên Ban chỉ đạo dự án cho biết: Theo quy định của Luật Đê điều, việc xây dựng trên bãi đất sông phải được sự chấp thuận của Bộ NN-PTNT, vì thế, nếu chiếu theo Luật chúng tôi có vi phạm một tý!?. Hiện Công ty đang trình Bộ NN-PTNT xem xét, có thể trong tuần tới sẽ có câu trả lời.

Cũng theo ông Bút, ông là người đứng ra ký hợp đồng vay vốn để thực hiện dự án nhưng không làm trực tiếp. Trưởng BQL dự án là bà Đoàn Thị Kim Quy, Tổng Giám đốc Công ty. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo dự án, ông Bút cho rằng: "Vốn vay ODA có thời hạn của nó, nếu như anh làm chậm, không khởi công được, không làm việc nọ việc kia được sẽ rất khó khăn trong việc giải ngân. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi thực hiện đầy đủ các thủ tục, tuy nhiên, còn lại một số giấy phép nhỏ anh em xin làm dần.

Lý giải việc vi phạm Luật Đê điều, ông Nguyễn Văn Bút "đổ lỗi" cho thực trạng các văn bản Nhà nước quá dày đặc. Thêm vào đó, vị Chủ tịch HĐQT của Công ty CP cấp nước Phú Thọ cũng cho rằng, các ông Giám đốc các Sở liên quan như Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở NN-PTNT, Sở GT-VT đều là thành viên Ban chỉ đạo dự án nên phải có trách nhiệm khi dự án gặp phải những vướng mắc. Chẳng hạn như việc vi phạm Luật Đê điều, “Tôi nói với ông Sở NN-PTNT thuộc ai? thuộc UBND tỉnh đúng không? thế thì bây giờ ông UBND tỉnh đã cho phép xây dựng rồi thì làm sao nữa. Giám đốc Sở NN-PTNT cũng là thành viên ban chỉ đạo dự án, thấy thiếu những việc đó thì anh phải chỉ đạo để người ta làm” – ông Bút cho biết.

Việc bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện dự án của Công ty CP cấp nước Phú Thọ đang tạo tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, các ngành chức năng liên quan có biện pháp xử lý, tránh gây bức xúc dư luận.

Thành Vinh – Anh Sơn

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phú Thọ: Thực hiện dự án triệu đô bất chấp quy định pháp luật?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO