Phú Thọ: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại khu vực Suối Nhạp
(CLO) Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn xảy ra vào ngày 15/7 tại địa phận xã Đức Nhàn
Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, 12h40 phút ngày 17/7, lực lượng Công an xã Đức Nhàn phối hợp cùng các đơn vị chức năng và Nhân dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại khu vực Suối Nhạp (huyện Đà Bắc, Hoà Bình cũ), cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 10km.
Trung tá Lường Văn Ước, Trưởng Công an xã Đức Nhàn cho biết, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, khe, suối phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, lực lượng Công an đã huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ và người dân, chia làm 5 mũi tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân mắc kẹt tại đập thuỷ điện Suối Nhạp (cách điểm bị lũ cuốn trôi khoảng 10 km). Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 17h ngày 15/7/2025, hai mẹ con chị Xa. T. T (41 tuổi), trú tại xóm Chum Nưa, xã Đức Nhàn đi vào khu vực trang trại gia đình để chăm sóc đàn vịt. Thời điểm này, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, nước lũ bất ngờ đổ về mạnh đã cuốn trôi cả hai mẹ con theo dòng nước xiết. May mắn, cháu Xa. H.A (16 tuổi) đã kịp thời bám được vào dây ti-ô dẫn nước và được người dân gần đó phát hiện, cứu vào bờ an toàn. Riêng chị Xa T. T bị nước lũ cuốn trôi mất tích.
Qua đây, chính quyền tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo đối với người dân trong mùa mưa lũ:
1. Theo dõi sát thông tin thời tiết từ các cơ quan chức năng để có kế hoạch di chuyển phù hợp, đặc biệt là trong những ngày mưa to, lũ quét có nguy cơ xảy ra.
2. Không di chuyển qua suối, khe, ngầm tràn hay khu vực có địa hình hiểm trở trong thời điểm mưa lũ, kể cả khi nước đang rút hoặc có vẻ an toàn.
3. Chủ động sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.
4. Trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu, thoát hiểm khi gặp tình huống nguy hiểm do thiên tai gây ra.
5. Tăng cường cảnh giác và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, nơi lực lượng cứu hộ tiếp cận khó khăn.