Phú Thọ, Vĩnh Phúc khẩn trương hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức lễ hội chọi trâu, cướp phết...

Thứ tư, 14/11/2018 15:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 13/11/2018, Cục Văn hoá cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành công văn số 791/VHCS-NSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ và công văn số 792/VHCS-NSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai xây dựng đề án, phương thức tổ chức một số lễ hội tại địa phương.

Báo Công luận

Cảnh hỗn loạn xô nhau tại lễ hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ). Ảnh: Hồng Vĩnh 

Theo đó, Công văn số 791 của Cục gửi Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ nêu rõ: Ngày 8/5/2018, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1893/BVHTTDL-VHCS gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó có nội dung đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án đổi mới hình thức tổ chức của một số lễ hội trên địa bàn gồm: Hội chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh); Hội phết Hiền Quan (huyện Tam Nông); lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Xuân Quang, huyện Tam Nông) và gửi các Đề án trên về Bộ trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại công văn này, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL Phú Thọ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thiện Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh theo nội dung Công văn số 5278/BVHTTDL-VHCS của Bộ VHTTDL trả lời Tờ trình số 4411/TTr-UBND ngày 3/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Bộ cũng yêu cầu Sở VHTTDL Phú Thọ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý Hội phết Hiền Quan và Đề án đổi mới hình thức tổ chức lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Xuân Quang). Các Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý và đổi mới hình thức tổ chức các lễ hội nêu trên gửi về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 10/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Báo Công luận

Với quan niệm, ai cướp được phết mang về nhà, trong năm sẽ gặp nhiều may mắn, hàng trăm thanh niên đăng ký tham gia cướp rất quyết liệt. Ảnh: Zing.vn 

Đối với Công văn 792 ban hành cùng ngày của Cục gửi Sở VHTTDL Vĩnh Phúc cũng nêu rõ, thực hiện Công văn số 1894/BVHTTDL-VHCS ngày 8/5/2018 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó có nội dung đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án đổi mới hình thức tổ chức của Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu (huyện Sông Lô) và xây dựng phương án chuyển đổi hình thức của Lễ hội Đúc bụt thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương) gửi về Bộ trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên đến ngày 12/11/2018, Cục vẫn chưa nhận được báo cáo về đề án nêu trên.

Vì vậy, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện Đề án đổi mới hình thức tổ chức của lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu và xây dựng phương án chuyển đổi hình thức của lễ hội Đúc bụt thôn Phù Liễn gửi về Cục trước ngày 10/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

 PV

Tin khác

Về đất Tổ nghe Xoan làng cổ

Về đất Tổ nghe Xoan làng cổ

(CLO) Trải qua hàng ngàn năm, nghệ thuật hát Xoan (tỉnh Phú Thọ) vẫn trường tồn với thời gian, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Hát Xoan làng cổ trở thành một dấu ấn riêng biệt để du khách thập phương lại có thêm lý do tìm về nơi miền quê đất Tổ.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Gần 1.000 thiết bị bay không người lái sẽ trình diễn 'đại tiệc ánh sáng' tại Lễ hội Hoa Lư 2024

Ninh Bình: Gần 1.000 thiết bị bay không người lái sẽ trình diễn "đại tiệc ánh sáng" tại Lễ hội Hoa Lư 2024

(CLO) Màn trình diễn ánh sáng hiện đại (Drone light) với gần 1 nghìn máy bay tự động trong chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2024 tại Ninh Bình hứa hẹn mang đến những cảm xúc lắng đọng và sự mãn nhãn cho người xem.

Đời sống văn hóa
Gần 200 nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhạc Jazz tại Nha Trang

Gần 200 nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhạc Jazz tại Nha Trang

(CLO) Gần 200 nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế sẽ đến Khánh Hoà để biểu diễn tại Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024.

Đời sống văn hóa
Màu Trường Sa

Màu Trường Sa

(CLO) Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã ba lần ra Trường Sa vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Tháng 4 hằng năm, mùa sóng yên biển lặng, hàng trăm người ở mọi miền đất nước và cả người Việt ở nước ngoài, lại háo hức ra thăm Trường Sa, quần đảo thiêng liêng không tách rời Tổ quốc.

Đời sống văn hóa
Niềm tự hào văn hóa dân tộc lan tỏa trong ngày Hội đọc sách

Niềm tự hào văn hóa dân tộc lan tỏa trong ngày Hội đọc sách

(CLO) “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” diễn ra vào ngày 21/4 hàng năm từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng không chỉ đối với những người yêu sách mà đối với toàn xã hội.

Đời sống văn hóa