Phú Xuyên (Hà Nội): Phòng khám chất lượng cao Phúc Long hoạt động khi chưa có giấy phép

(CLO) Mặc dù chưa được Sở Y tế Hà Nội cấp phép, tuy nhiên một cơ sở khám chữa bệnh có tên Phòng khám chất lượng cao Phúc Long tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên vẫn hoạt động mà không bị xử phạt.

Theo phản ánh của người dân về việc cơ sở khám chữa bệnh Phòng khám chất lượng cao Phúc Long ( xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) chưa có giấy phép nhưng vẫn treo biển hiệu, bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh và thực hiện hoạt động khám chữa bệnh sai quy định. Sáng ngày 10/10/2019, phóng viên (PV) đã có mặt tại cơ sở này để xác minh thông tin. Tại thời điểm PV có mặt, cơ sở này đang thực hiện việc khám bệnh cho người dân.

Liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Trưởng phòng Y tế huyện Phú Xuyên, qua điện thoại bà Phượng xác nhận cơ sở này chưa được cấp phép. Bà Phượng cho biết thêm, trước đây Phòng Y tế huyện đã kiểm tra, sau khi kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chủ cơ sở tháo biển và ngừng hoạt động, đồng thời nếu cơ sở không thực hiện sẽ đề nghị thành phố xử lý. Tuy nhiên, khi PV cho biết hiện tại cơ sở này vẫn đang hoạt động thì bà Phượng nói sẽ cho người kiểm tra lại.

Chiều ngày 14/10, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với bà Nguyễn Thị Bích Phượng theo lịch hẹn. Tại buổi làm việc với PV bà Phượng đã cung cấp biên bản làm việc ngày 12/9/2019 giữa đoàn kiểm tra và chủ cơ sở Phòng khám chất lượng cao Phúc Long, do ông Nguyễn Tiến Thanh là chủ cơ sở.

Theo nội dung biên bản làm việc, sau khi phát hiện những sai phạm của cơ sở, đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở “dừng ngay mọi hoạt động khám, chữa bệnh, đóng cửa, hạ biển và chỉ được hoạt động khi được Sở Y yế thẩm định và cấp phép…”

Biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra với chủ cơ sở Phòng khám chất lượng cao Phúc Long ngày 12/9/2019. Trong đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở này dừng ngay mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chờ cấp phép.

Biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra với chủ cơ sở Phòng khám chất lượng cao Phúc Long ngày 12/9/2019. Trong đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở này dừng ngay mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chờ cấp phép.

Được biết thêm, ngày 13/9/2019, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ cơ sở phòng khám chất lượng cao Phúc Long cũng đã làm bản cam kết, dừng mọi hoạt động tại phòng khám.

Khi được PV hỏi về vấn đề xử phạt cơ sở vì đã không thực hiện theo đúng cam kết, bà Phượng cho biết, không thể xử phạt, vì tại thời điểm kiểm tra (lần 2, ngày 12/10/2019 - sau khi nhận được phản ánh của PV) cơ sở này đã dừng hết mọi hoạt động…!

Khi PV nói về bằng chứng các hình ảnh, clip ghi nhận việc cơ sở này vẫn hoạt động ngày 10/10 (PV đã gửi hình ảnh cho bà Phượng ngay trong ngày 10/10), bà Phượng cho biết các hình ảnh này không đủ căn cứ để xử phạt. Bà Phượng cho biết, căn cứ để xử phạt là tại thời điểm kiểm tra phải bắt quả tang bác sĩ đang khám bệnh.

Trước đó, trong lúc trao đổi với PV, bà Phượng cho biết, sau khi nhận được điện thoại phản ánh của PV, bản thân bà đã có thông tin lại cho chủ cơ sở Phòng khám chất lượng cao Phúc Long.

Bà Phượng nói: “Hôm vừa rồi em điện cho chị, chị lại thông tin lại cho bạn ý, bạn ý bảo là em chỉ gọi là vừa trong quá trình cải tạo sửa chữa để chờ thẩm định thôi, bản thân em đã nộp hồ sơ để chờ thẩm định rồi. Thế rồi chị bảo là không được, em mở cửa ra khám một bệnh nhân, 2 bệnh nhân kể cả người quen cũng không được, đó là luật quy định…”

Biên bản làm việc lần thứ 2 ngày 12/10/2019, sau khi PV đã liên hệ phản ánh với bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Trưởng phòng Y tế huyện Phú Xuyên.

Biên bản làm việc lần thứ 2 ngày 12/10/2019, sau khi PV đã liên hệ phản ánh với bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Trưởng phòng Y tế huyện Phú Xuyên.

Căn cứ vào những gì bà Phượng trao đổi với PV, việc trực tiếp kiểm tra tại cơ sở phòng khám này ngày 12/10 không phát hiện vi phạm (cơ sở đã tháo bảng biển, bảng niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh và không có bệnh nhân) là hoàn toàn dễ hiểu.

Và đương nhiên, với cách làm này, vị Trưởng phòng Y tế huyện Phú Xuyên không bắt được quả cơ sở này hoạt động khi chưa được cấp phép là điều khiến dư luận không bất ngờ.

Việt Cường - Đ.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: