Theo thông tin từ nhà chức trách, 26 người khác đã được một tàu của cơ quan biên phòng châu Âu Frontex cứu sống ngoài khơi đảo Crete.
Thông cáo cho biết, trong suốt hành trình, những người trên thuyền đã bị mất phương hướng và trôi dạt trên biển suốt 6 ngày trong tình trạng không có nước uống và thực phẩm.
Những người sống sót kể lại với nhà chức trách rằng 22 người đã tử vong trong quá trình lênh đênh và thi thể của họ bị ném xuống biển theo lệnh của một trong các đối tượng buôn người.
Hy Lạp từ lâu được xem là một trong những cửa ngõ chính để người di cư và người tị nạn từ Trung Đông, châu Phi và châu Á tìm đường vào châu Âu.
Trong giai đoạn 2015-2016, quốc gia này nằm ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di cư tại châu lục, khi gần 1 triệu người đã đổ bộ lên các hòn đảo, phần lớn xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Dù các biện pháp kiểm soát biên giới đã được siết chặt trong những năm gần đây, bao gồm việc dựng hàng rào và tăng cường tuần tra trên biển, nhiều người di cư vẫn tiếp tục tìm cách vượt qua Địa Trung Hải bằng các phương tiện thô sơ, khiến các vụ tai nạn thương tâm vẫn thường xuyên xảy ra.