Phương Tây sắp nhắm trừng phạt đến “SWIFT của Nga”

02/06/2024 07:12

(CLO) G7 và EU đang tìm cách trừng phạt các ngân hàng được cho là giúp Nga phá vỡ các hạn chế hiện tại. Theo báo cáo, các biện pháp này sẽ nhắm vào các tổ chức tài chính của nước thứ ba sử dụng hệ thống thanh toán liên ngân hàng SPFS (Nga).

SPFS hoạt động tương tự như SWIFT, đảm bảo chuyển giao an toàn các thông điệp tài chính giữa các ngân hàng trong và ngoài nước. Ngân hàng này thay thế SWIFT ở Nga khi các ngân hàng chủ chốt của nước này bị ngắt kết nối khỏi hệ thống do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine vào năm 2022.

Nhiều đối tác thương mại của Nga sau đó đã gia nhập SPFS để tiếp tục thực hiện các giao dịch với nước này và như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm mức độ tiếp xúc với hệ thống tài chính phương Tây. Theo Ngân hàng Nga, tính đến tháng 1, hơn 550 ngân hàng và công ty từ 20 quốc gia đã được kết nối với SPFS.

phuong tay sap nham trung phat den swift cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo nguồn tin của Bloomberg, bằng cách nhắm mục tiêu vào những ngân hàng cho vay sử dụng SPFS và do đó tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với Nga, các quốc gia phương Tây muốn ngăn Moscow có được các công nghệ dùng trong sản xuất vũ khí.

Ví dụ, Washington và các đồng minh NATO đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc thúc đẩy nỗ lực quân sự của Nga bằng cách hỗ trợ sản xuất vũ khí của nước này thông qua việc bán hàng hóa có công dụng kép.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi đầu tuần, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo tái khẳng định lập trường này, cảnh báo rằng Washington và các đồng minh “sẵn sàng trừng phạt” bất kỳ thực thể nào giúp Nga có được các linh kiện có thể sử dụng để sản xuất vũ khí. Cả Trung Quốc và Nga đều nhiều lần phủ nhận cáo buộc của phương Tây.

Các cuộc thảo luận liên quan đến SPFS diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý dự kiến vào giữa tháng 6, nơi nhóm được cho là có kế hoạch đưa ra một gói biện pháp mới nhằm thực thi tốt hơn các lệnh trừng phạt hiện có đối với Nga.

EU được cho là có thể đồng ý về gói hạn chế của riêng mình trước đó. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết một số quốc gia thành viên đã miễn cưỡng ủng hộ lệnh cấm SPFS do lo ngại rằng các giao dịch “hợp pháp” có thể bị ảnh hưởng, cũng như mối quan hệ tài chính của chính khối với các quốc gia có ngân hàng sẽ bị nhắm tới.

Washington và các đồng minh hiện đang cân nhắc cách sử dụng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga đã bị phong tỏa như một phần của lệnh trừng phạt.

Trong khi Washington muốn chiếm đoạt hoàn toàn số tiền này thì các thành viên G7 khác lại tập trung vào các cách để khai thác lợi nhuận do chúng tạo ra. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, khi Bộ trưởng Kinh tế Ý Giancarlo Giorgetti tuyên bố vào tuần trước rằng nó vẫn gây ra “các vấn đề pháp lý và kỹ thuật quan trọng”.

Khánh Vy (Theo RT)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phương Tây sắp nhắm trừng phạt đến “SWIFT của Nga”
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO