Các quận của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục

19/08/2021 10:30

(CLO) Hôm qua (18/8), nhiều khu vực của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày cao kỷ lục trong bối cảnh chính phủ đã mở rộng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn làn sóng lây lan bởi biến thể Delta dễ lây nhiễm khiến hệ thống y tế bị đe dọa.

Những người đeo khẩu trang bảo vệ đi ra đường, trong bối cảnh bùng phát COVID-19 ở Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 10 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Những người đeo khẩu trang bảo vệ đi ra đường, trong bối cảnh bùng phát COVID-19 ở Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 10 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Núi lửa dưới biển phun trào tạo ra hòn đảo mới của Nhật Bản

Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến giữa tháng 9

Một người chết, hai người mất tích vì mưa lớn, Nhật Bản nâng mức cảnh báo

Theo cơ quan y tế nước này, Quận phía tây của Osaka đã báo cáo một con số kỷ lục: 2.296 trường hợp một ngày. Các phương tiện truyền thông cho biết Hyogo, quận trung tâm Aichi và quận Fukuoka ở phía nam đều lập kỷ lục với hơn 1.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Tổng số ca nhiễm ngày 18/8 được ghi nhận là 19.954 người và 36 ca tử vong. Đến hiện tại, Nhật Bản báo cáo có 1.179.176 ca nhiễm và 15.467 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. 

Thủ tướng Yoshihide Suga đã mở rộng tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và các khu vực khác vào hôm thứ Ba (17/8), đồng thời mở rộng biện pháp này lên bảy tỉnh nữa, để ngăn chặn sự gia tăng đột biến các trường hợp.

Tình trạng khẩn cấp bao trùm gần 60% dân số Nhật Bản hiện sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 9, sau ngày hết hạn trước đó là ngày 31 tháng 8.

Tokyo là tâm điểm của đợt nhiễm trùng thứ năm kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hơn 80% các giường chăm sóc đặc biệt đã được lấp đầy, làm dấy lên lo ngại rằng các bệnh viện trên toàn quốc sẽ quá tải khi chủng Delta tiếp tục lây lan mạnh.

Các biện pháp khẩn cấp gồm việc các nhà hàng được yêu cầu đóng cửa sớm và ngừng phục vụ rượu. Chính phủ cũng đang tìm cách hạn chế du khách đến các cửa hàng bách hóa và các địa điểm đông đúc khác .

Cố vấn sức khỏe hàng đầu Shigeru Omi cho biết hôm thứ Ba (17/8) rằng chính phủ cần khuyến khích các cá nhân chú ý hơn đến các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, đồng thời đề xuất rằng luật có thể được sửa đổi để tăng cường các biện pháp ngăn chặn.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Kenji Shibuya cho biết, ngay cả khi không có những thay đổi về luật pháp, chính phủ vẫn có thể kiềm chế sự bùng phát bằng cách tăng cường thử nghiệm và cách ly bệnh nhân tại các khách sạn.

Quang Anh