Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến giữa tháng 9

Thứ hai, 16/08/2021 12:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Nhật Bản dự kiến ​​sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp COVID-19 ở các khu vực bao gồm thủ đô Tokyo đến giữa tháng 9, cũng như bổ sung một số khu vực khác, Nhật báo Sankei Shimbun hôm thứ Hai (16/8) đưa tin.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến giữa tháng 9 - Ảnh: Kyodo

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến giữa tháng 9 - Ảnh: Kyodo

Bài liên quan

Tình trạng khẩn cấp hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 8, nhưng sự gia tăng liên tục các trường hợp COVID-19 mới hàng ngày đã thúc đẩy kêu gọi kéo dài các hạn chế.

Đài truyền hình NHK đưa tin, một cuộc họp của bốn bên liên quan đến việc tổ chức Paralympic Tokyo, sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 8, sẽ họp vào cuối ngày thứ Hai (16/8) để quyết định cách xử lý vấn đề khán giả.

Các nhà tổ chức đã đồng ý vào tuần trước về quyết định duy trì hạn chế khán giả tại các sự kiện Paralympic do tình trạng khẩn cấp tiếp tục ở Tokyo, các báo cáo truyền thông cho biết. Thế vận hội Olympic Tokyo được tổ chức trước đó cũng diễn ra mà hầu như không có khán giả.

Mặc dù chính phủ Nhật Bản nhiều lần thiết lập các tình trạng khẩn cấp, nhưng hiệu quả của chúng đã bị hạn chế do luật quy định rằng chính phủ chỉ có thể yêu cầu hợp tác, mà không có chế tài xử phạt.

Theo cơ quan y tế Nhật Bản, sự mệt mỏi do đại dịch và các kỳ nghỉ hè được cho là các nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng một đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở một quốc gia chỉ có khoảng 36% người dân đã được tiêm chủng đầy đủ.

Hôm Chủ nhật (15/8), thủ đô Tokyo đã ghi nhận 4.295 trường hợp nhiễm virus Corona mới hàng ngày. Tính đến hôm nay (16/8), Nhật Bản báo cáo 1.128.382 trường hợp dương tính với COVID-19 và 15.400 ca tử vong.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h