Kinh tế

Trung Quốc tự tin đạt tăng trưởng GDP 5% bất chấp chiến tranh thương mại

Việt Hà (Theo Oil Price) 01/05/2025 06:29

(CLO) Trung Quốc tự tin giữ mục tiêu tăng trưởng GDP 5% năm nay dù nhập khẩu nông sản, năng lượng Mỹ lao dốc mạnh.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã lên tiếng trấn an dư luận trước những lo ngại rằng cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế của nước này.

770-202504302202531.png
Quang cảnh đô thị tại Trung Quốc. Ảnh: Getty

Các nhà hoạch định chính sách bày tỏ sự lạc quan rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 5% hoàn toàn nằm trong tầm tay, đồng thời nhấn mạnh rằng việc giảm nhập khẩu nông sản và năng lượng từ Mỹ sẽ không tạo ra thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc, ông Zhao Chenxin, được Financial Times dẫn lời trong phát biểu ngày thứ Hai, khẳng định:

"Ngay cả khi chúng tôi không mua ngũ cốc thức ăn chăn nuôi và hạt có dầu từ Hoa Kỳ, nguồn cung lương thực của đất nước vẫn không bị ảnh hưởng nhiều". Lời đảm bảo này nhằm xoa dịu những quan ngại về tác động của căng thẳng thương mại lên đời sống người dân.

Giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, các cơ quan chính sách hàng đầu và quan chức Trung Quốc không ngừng nỗ lực để củng cố niềm tin của công chúng. Họ khẳng định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hoàn toàn có khả năng đứng vững trước những thách thức từ cuộc chiến thuế quan này.

Ông Zhao Chenxin nhấn mạnh thêm: "Những kết quả đạt được trong quý đầu tiên đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế suốt cả năm. Dù tình hình quốc tế có biến động ra sao, chúng tôi vẫn sẽ kiên định với các mục tiêu phát triển, giữ vững chiến lược đã đề ra và tập trung làm tốt công việc của mình". Phát biểu này cho thấy sự tự tin và quyết tâm của Trung Quốc trong việc vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống còn 4%, so với mức 4,6% được dự đoán hồi tháng Giêng. Dù vậy, Trung Quốc vẫn kiên trì gửi đi thông điệp rằng họ hoàn toàn tự tin vào khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay.

Trong diễn biến liên quan, vào tháng Ba vừa qua, Trung Quốc đã cắt giảm mạnh nhập khẩu nhiều mặt hàng năng lượng và nông sản từ Mỹ, giữa lúc căng thẳng thương mại và thuế quan với Hoa Kỳ ngày càng leo thang. Động thái này được dự báo sẽ tiếp tục khiến lượng hàng hóa Mỹ mà Trung Quốc mua giảm sút trong tháng này cũng như thời gian tới.

Cụ thể, nhập khẩu khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) từ Hoa Kỳ của Trung Quốc trong tháng Ba đã giảm xuống mức zero sau khi nước này áp thuế lên LNG và các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ.

Điều này khiến các mặt hàng trên trở nên kém hấp dẫn về mặt kinh tế đối với người mua Trung Quốc. Tương tự, dữ liệu hải quan Trung Quốc được Bloomberg trích dẫn cho thấy nước này không nhập khẩu bất kỳ lúa mì nào từ Mỹ trong cùng tháng.

Ngoài ra, lượng bông nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc trong tháng Ba giảm tới 90% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng ngô mua từ Mỹ cũng chạm mức thấp nhất trong 5 năm. Những con số này phản ánh rõ tác động của căng thẳng thương mại lên quan hệ giao thương giữa hai nước.

Một quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ hoàn toàn có thể được thay thế bằng nguồn cung từ nơi khác. Đồng thời, chính quyền Bắc Kinh khẳng định việc ngừng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ chỉ gây ảnh hưởng rất hạn chế đến nguồn cung dầu, khí đốt và than của Trung Quốc.

Với những động thái và tuyên bố trên, Trung Quốc đang cho thấy sự chủ động trong việc ứng phó với thách thức từ cuộc chiến thương mại, đồng thời nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế bất chấp áp lực từ bên ngoài.

Việt Hà (Theo Oil Price)