Bác tin đồn cựu Tổng thống Iran bị ám sát, trong bối cảnh nhiều chỉ huy hai bên thiệt mạng
(CLO) Trong bối cảnh nhiều chỉ huy cấp cao hai bên được cho rằng đã thiệt mạng, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bị ám sát.
Tuy nhiên, văn phòng của ông Ahmadinejad đã phủ nhận các báo cáo ám sát sau khi có tin đồn lan rộng về một vụ giết người ở Tehran. Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vẫn còn sống và khỏe mạnh, theo văn phòng của ông xác nhận hôm thứ Hai.
“Các báo cáo về vụ ám sát Tổng thống Ahmadinejad là hoàn toàn sai sự thật”, văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố, được AlHadath đưa tin.

Ông Ahmadinejad, người giữ chức tổng thống từ năm 2005 đến năm 2013, vẫn là một nhân vật gây chia rẽ trong nền chính trị Iran và là người chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của phương Tây.
Không chỉ cựu Tổng thống Ahmadinejad và nhiều quan chức cấp cao của Iran, mà ngay cả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và các cộng sự thân cận của ông cũng được cho rằng có thể bị nhắm mục tiêu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã kêu gọi Iran 'đầu hàng hoàn toàn', đồng thời đề cập tới khả năng “loại bỏ” Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trong khi đó, theo Reuters dẫn lời năm người nắm rõ quá trình ra quyết định của ông, Lãnh tụ tối cao Khamenei đã chứng kiến các cố vấn quân sự và an ninh chủ chốt của mình thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.
Một số chỉ huy quân sự cấp cao đã bị giết kể từ thứ sáu, bao gồm: Tổng tư lệnh Vệ binh Hossein Salami, Giám đốc hàng không vũ trụ Amir Ali Hajizadeh và điệp viên Mohammad Kazemi.
Ông Khamenei, người đã bị cầm tù trước cuộc cách mạng năm 1979 và bị thương trong một vụ đánh bom trước khi trở thành nhà lãnh đạo vào năm 1989, có cam kết sâu sắc trong việc duy trì hệ thống chính phủ Hồi giáo của Iran và vô cùng ngờ vực phương Tây.
Ở chiều ngược lại, các nguồn tin quốc phòng Iran hôm thứ Ba thông báo rằng một số lượng lớn sĩ quan và chỉ huy cấp cao trong các cơ quan tình báo của Israel đã thiệt mạng do một cuộc tấn công bằng tên lửa do Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện trước đó trong ngày vào các trung tâm an ninh và tình báo ở phía bắc Jaffa (Tel Aviv).
Cụ thể, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, trích dẫn các nguồn tin quốc phòng giấu tên, nhiều sĩ quan và hạ sĩ quan từ các cơ quan đó - bao gồm cả những nhân vật cấp cao trong ban lãnh đạo an ninh và tình báo của Israel - đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.