Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ tham chiến, ông Trump kêu gọi Tehran đầu hàng
(CLO) Iran đã chuẩn bị tên lửa và các thiết bị khác để tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu nước này tham gia cuộc chiến của Israel chống lại Tehran, theo truyền thông khu vực và Mỹ đưa tin hôm thứ Ba.
Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết
Sức nóng tại Trung Đông đang ngày càng lớn hơn sau sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran 'đầu hàng hoàn toàn', đề cập tới khả năng “loại bỏ” Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei của Iran.
“Chúng tôi biết chính xác nơi mà cái gọi là “Lãnh tụ Tối cao” đang ẩn náu. Ông ta là một mục tiêu dễ dàng, nhưng an toàn ở đó - Chúng tôi sẽ không loại bỏ ông ta (giết!), ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng chúng tôi không muốn tên lửa bắn vào dân thường hoặc binh lính Mỹ. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này!”, ông Trump đã viết trên Truth Social vào thứ Ba.

Giao tranh giữa Iran và Israel vẫn đang diễn ra và có nguy cơ tiếp tục leo thang. Một viên chức quân sự Israel cho biết khoảng 10 tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran về phía Israel vào sáng sớm thứ Tư và hầu hết trong số chúng đã bị đánh chặn. Người ta nghe thấy tiếng nổ trên Tel Aviv.
Ở chiều ngược lại, các trang web tin tức của Iran đưa tin người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở Tehran và thành phố Karaj ở phía tây thủ đô.
Trong khi đó, Washington vẫn chưa xác nhận liệu họ có tham gia cuộc chiến chống lại Iran hay không, với Israel, các kế hoạch bị cáo buộc của Tehran đã được tiết lộ. Tờ New York Times đưa tin rằng Iran đã chuẩn bị tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Mỹ đã gửi khoảng ba chục máy bay tiếp nhiên liệu đến châu Âu có thể được sử dụng để hỗ trợ các máy bay chiến đấu bảo vệ các căn cứ của Hoa Kỳ hoặc tấn công các mục tiêu của Iran.
The Iranian salvo on Tuesday night pic.twitter.com/Q3I4zHSeh6
— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 17, 2025
Loạt tên lửa mới của Iran phóng về phía Israel vào đêm thứ Ba, rạng sáng thứ Tư
Một viên chức nói với NYT rằng nếu Mỹ tham gia cùng Israel và tấn công cơ sở hạt nhân Frodo của Iran, lực lượng dân quân Houthi "gần như chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công các tàu ở Biển Đỏ".
Theo báo cáo, Mỹ đã đặt tất cả quân đội của mình tại các căn cứ quân sự trong tình trạng báo động cao. Bao gồm quân đội ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan và Ả Rập Xê Út. Hoa Kỳ có hơn 40.000 quân được triển khai ở Trung Đông.
Bộ trưởng ngoại giao Iran, Abbas Araghchi, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai: "Kẻ thù của chúng ta nên biết rằng họ không thể đạt được giải pháp bằng các cuộc tấn công quân sự vào chúng ta và sẽ không thể áp đặt ý muốn của họ lên người dân Iran".
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải chịu chung số phận với Tổng thống Iraq Saddam Hussein, người đã bị lật đổ trong cuộc tấn công do Hoa Kỳ cầm đầu và bị xử tử vào năm 2006.
Nhiều tướng lĩnh Iran thiệt mạng
Một viên chức Nhà Trắng cho biết Trump đã họp 90 phút với Hội đồng An ninh Quốc gia vào chiều thứ Ba để thảo luận về cuộc xung đột. Chi tiết hiện chưa được công bố.
Theo Reuters dẫn lời năm người nắm rõ quá trình ra quyết định của ông Khamenei, các cố vấn quân sự và an ninh chủ chốt của Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, làm suy yếu vòng tròn thân cận của ông và làm tăng nguy cơ xảy ra sai lầm chiến lược.

Quân đội Israel hôm thứ Ba cho biết họ đã giết chết tham mưu trưởng thời chiến của Iran Ali Shadmani, bốn ngày sau khi ông thay thế một chỉ huy cấp cao khác thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Hãng thông tấn Fars đưa tin, khi các nhà lãnh đạo Iran phải chịu lỗ hổng an ninh nguy hiểm nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Cơ quan chỉ huy an ninh mạng của nước này đã cấm các quan chức sử dụng các thiết bị liên lạc và điện thoại di động.
Truyền thông Iran đưa tin Israel cũng đã phát động một "cuộc chiến tranh mạng lớn" nhằm vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Iran.