Thế giới 24h

NATO đạt thỏa thuận tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP

Cao Phong (theo France24, CNN) 23/06/2025 12:07

(CLO) Ngày 22/6, NATO đã thông qua cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này tại Hà Lan vào ngày 24/6.

Tỷ lệ này bao gồm 3,5% cho nhu cầu quân sự cốt lõi và 1,5% cho các khoản liên quan đến quốc phòng như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.

Chỉ vài phút sau khi NATO công bố thỏa thuận với sự đồng thuận của 32 quốc gia thành viên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với NATO, cho phép Tây Ban Nha duy trì các cam kết mà không cần tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

“Chúng tôi hiểu bối cảnh địa chính trị khó khăn và tôn trọng mong muốn của các nước khác trong việc tăng đầu tư quốc phòng, nhưng Tây Ban Nha sẽ không làm điều đó”, ông nói.

nato2.jpg
Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Kananaskis, Alberta, Canada, vào ngày 17 tháng 6 năm 2025.

Trước đó, vào ngày 19/6, ông Sanchez đã gửi thư cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte, gọi mục tiêu 5% GDP là “không hợp lý và phản tác dụng”. Động thái này khiến Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt, gọi Tây Ban Nha là “nước chi tiêu quốc phòng thấp khét tiếng” và yêu cầu nước này “phải trả như mọi người khác”.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, các quan chức cho biết Tây Ban Nha đã chấp thuận cam kết vào ngày 22/6, với ngôn ngữ trong tuyên bố cuối cùng được điều chỉnh từ “chúng tôi cam kết” thành “các đồng minh cam kết”, tạo không gian cho Madrid tuyên bố được miễn trừ.

Tây Ban Nha hiện là một trong những nước chi tiêu quốc phòng thấp nhất trong NATO, chỉ đạt 1,3% GDP vào năm 2024. Năm nay, nước này dự kiến đạt mục tiêu 2% của NATO nhờ khoản đầu tư 10 tỷ euro (11,5 tỷ USD) vào

Tổng thống Trump, người từng đe dọa không bảo vệ các đồng minh chi tiêu quá thấp, đã gây áp lực lớn để NATO nâng mục tiêu từ 2% lên 5% GDP, với thời hạn đến năm 2035. Tây Ban Nha, cùng với Canada và Ý, là những nước chi tiêu thấp, khiến họ trở thành tâm điểm chỉ trích của Mỹ.

Cao Phong (theo France24, CNN)