Mỹ áp lệnh cấm với Tổ chức Giải phóng Palestine và Chính quyền Palestine
(CLO) Ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt các lệnh cấm đối với các quan chức của Chính quyền Palestine (PA) và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Phía Mỹ đưa ra lý do cho quyết định của mình là do 2 tổ chức trên "không tuân thủ các cam kết và làm suy yếu triển vọng hòa bình ở Trung Đông".
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt bao gồm từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ với các thành viên PLO và các quan chức PA. “Việc buộc PLO và PA phải chịu hậu quả vì không tuân thủ cam kết và làm suy giảm triển vọng hòa bình là vì lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông cáo.

Cơ quan này cũng đã báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng cả Tổ chức Giải phóng Palestine và Chính quyền Palestine đã vi phạm Đạo luật Tuân thủ Cam kết của PLO năm 1989 và Đạo luật Cam kết Hòa bình Trung Đông (MEPCA) năm 2002.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia, gồm cả phương Tây, phản đối mạnh mẽ cuộc chiến của Israel đang gây ra nạn đói cùng cực cho người Palestine ở Gaza, cũng như đồng loạt lên tiếng ủng hộ việc công nhận Nhà nước Palestine.