Sức mua ô tô chững lại bất chấp giá xe vẫn giảm
(CLO) Động lực từ những đợt giảm giá dường như vẫn chưa đủ hấp dẫn để thúc đẩy sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam tiếp đà tăng trưởng.
Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng lượng xe bán ra thị trường tháng 7/2025 đạt 31.739 chiếc, bất ngờ giảm nhẹ 1% so với tháng liền trước, mặc dù vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe du lịch là mảng sản phẩm có tác động lớn nhất khiến sức mua ô tô chững lại. Cụ thể, lượng ô tô du lịch bán ra thị trường tháng 7 đạt 22.929 chiếc, giảm 3% so với tháng liền trước; các loại xe thương mại có lượng tiêu thụ 8.805 chiếc, chỉ nhích rất nhẹ thêm 0,3%; trong khi đó, lượng xe chuyên dụng đạt 642 chiếc, tăng 146%.
Hiện tượng lượng xe tiêu thụ bất ngờ khựng lại có thể cho thấy một dấu hiệu đáng lo ngại. Tháng trước, cũng theo số liệu từ VAMA, thị trường ô tô Việt Nam đã lập đỉnh từ đầu năm với lượng xe tiêu thụ đạt 31.977 chiếc, tăng 9% so với tháng liền kề trước đó và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo đánh giá, sở dĩ sức mua ô tô các tháng đầu năm nay tăng trưởng tốt dù nhiều hãng xe vẫn luôn “kể khổ” là bởi mặt bằng giá bán lẻ đã được kéo xuống thấp. Những đợt giảm giá liên tiếp được nối dài đã giúp người tiêu dùng giảm đáng kể chi phí sở hữu.
Tuy nhiên, khi cường độ của những đợt giảm giá vẫn vậy, thậm chí còn giảm sâu hơn, thì lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường tháng 7 lại bất ngờ khựng lại và giảm nhẹ. Đây có thể là một chỉ báo về hiện tượng sức mua đã bắt đầu dần cạn kiệt.

Bản thân các hãng xe, trong bản thông báo về việc hoãn tổ chức triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) năm 2025, cũng nêu một nguyên nhân là ngành ô tô trong nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó, nhiều hãng xe cho biết chưa sẵn sàng tham gia vào một kỳ triển lãm ô tô quy mô lớn như VMS.
Trở lại với các con số. Cũng theo báo cáo của VAMA, lũy kế 7 tháng năm 2025, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường đạt 194.760 chiếc, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 137.095 chiếc, tăng 14% so với cùng kỳ; phân khúc xe thương mại đạt 55.549 chiếc, tăng 31%; và phân khúc xe chuyên dụng đạt 2.116 chiếc, tăng 55%.
Xét về nguồn gốc xuất xứ, sản lượng bán hàng của các loại xe sản xuất, lắp ráp trong nước lũy kế 7 tháng đạt 92.820 chiếc, tăng 13% so với cùng kỳ 2024. Doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cao hơn đáng kể cả về số lượng lẫn tỷ lệ tăng trưởng. Cụ thể, lượng xe CBU đạt 101.940 chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ 2024.
Lưu ý là số liệu thống kê doanh số ô tô do VAMA cung cấp chưa bao gồm 2 hãng xe lớn là Hyundai Thành Công và VinFast. Hiện cả Hyundai và VinFast đều chưa công bố kết quả bán hàng tháng 7/2025.