Quan chức cấp cao Mỹ: Đòn bẩy của Nga đối với ngũ cốc đang suy giảm
(CLO) Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đòn bẩy của Nga đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen có thể sẽ bị xói mòn trong những tuần tới vì nhiều tàu hơn có thể rời cảng Ukraine và chi phí gia tăng khiến Moscow xem xét lại việc từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc.
James O’Brien, người đứng đầu Văn phòng Điều phối Trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết các nhà lãnh đạo tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần này đã thảo luận về nỗ lực khôi phục thỏa thuận mà Nga đã không tham gia vào tháng 7.

Nông dân Bulgaria dừng máy kéo, biểu tình việc chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ở làng Dolni Bogrov, gần thủ đô Sofia hôm 19-9 - Ảnh: AFP.
“Một vài yếu tố sẽ… ảnh hưởng đến tính toán của họ. Một là đòn bẩy của họ sẽ giảm. Hiện một số tàu chở ngũ cốc của Ukraine đã rời đi và ở lại vùng lãnh hải”, ông O’Brien nói về suy nghĩ của Moscow về Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.
Ông cho biết yếu tố thứ hai là giá của Nga sẽ bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công vào tàu Ukraine, dẫn đến việc các công ty bảo hiểm phải tăng phí bảo hiểm và chi phí của Moscow cũng tăng lên.
“Trong vài tuần tới, tôi nghĩ các yếu tố khiến Nga tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ việc rút quân sẽ thay đổi", ông nhận định.
Nga đã từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm 2022, nói rằng việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của họ tuy không phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, đã gặp phải trở ngại và rằng không có đủ ngũ cốc của Ukraine sẽ đến các nước có nhu cầu.
Các cảng của Ukraine bên kia sông Danube kể từ đó đã trở thành hành lang xuất khẩu quan trọng đối với ngũ cốc của Ukraine và Nga đã thường xuyên nhắm vào tuyến đường này bằng các cuộc không kích.
Ukraine tháng trước đã công bố một “hành lang nhân đạo” để giải phóng các tàu bị mắc kẹt tại các cảng của mình và phá vỡ lệnh phong tỏa trên thực tế.
Điệp Nguyễn (Theo RT)