Quan chức Trung Quốc “bật khóc” thuyết phục công ty Mỹ hạ giá thuốc đặc trị

Thứ tư, 08/12/2021 13:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Trương Kính Ni - quan chức bảo hiểm Trung Quốc “suýt chút nữa bật khóc” trong buổi đàm phán thuyết phục hãng dược phẩm Mỹ Biogen về việc hạ giá thuốc Nusinersen - một loại thuốc điều trị căn bệnh teo cơ tủy sống.

Hình ảnh cuộc đàm phán giữa bà Trương Kính Ni, đại diện cơ quan bảo hiểm y tế Trung Quốc và hãng dược phẩm Biogen của Mỹ về hạ giá thuốc trị teo cơ tủy sống được đăng tải trên mạng xã hội Weibo hôm 4/12.

quan chuc trung quoc bat khoc thuyet phuc cong ty my ha gia thuoc dac tri hinh 1

Hình ảnh đại diện cơ quan bảo hiểm Trung Quốc Trương Kính Ni (hàng đầu, đeo kính) đàm phán với công ty dược phẩm Mỹ Biogen được đăng tải lên mạng xã hội hôm 4/12. Ảnh: South China Morning Post.

Video đã thu hút được khoảng 200 triệu lượt xem và những nỗ lực của bà Trương nhận được nhiều sự tán thưởng từ phía cư dân mạng Trung Quốc.

Loại thuốc mà bà Trương tìm cách thuyết phục Biogen hạ giá là Nusinersen, dùng để điều trị bệnh teo cơ tủy sống, mỗi lọ 5 ml có giá khoảng 700.000 NDT (khoảng 110.000 USD). Đề xuất của phía cơ quan Trung Quốc là Biogen sẽ hạ giá thuốc Nusinersen về giá 53.680 NDT (tương đương 8.423 USD)/ lọ.

Teo cơ tủy sống là một trong những căn bệnh di truyền khiến cơ yếu hơn, gây ra những khó khăn trong vận động và có nguy cơ khiến trẻ nhỏ tử vong cao nhất. Mỗi năm, có khoảng 1.200 trẻ sơ sinh bị chẩn đoán mắc căn bệnh này và hiện có khoảng 30.000 người Trung Quốc mắc bệnh này, theo một báo cáo trên trang tin kankanews.com.

Bà Trương còn chia sẻ với đại diện phía hãng dược phẩm Mỹ rằng quỹ bảo hiểm y tế của Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, một phần do thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong vòng đàm phán cuối cùng, bà Trương nhấn mạnh rằng, nếu hãng dược Mỹ Biogen đồng ý yêu cầu hạ giá thuốc, Nusinersen rất có thể sẽ được bổ sung vào chương trình bảo hiểm y tế tại Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho những gia đình có con em bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Một số phần trao đổi giữa bà Trương với đại diện hãng dược phẩm Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, trong đó có đoạn bà nói “buổi đàm phán vừa rồi thật khó khăn, suýt chút nữa tôi đã bật khóc”. Đại diện hãng dược phẩm Mỹ đáp lại rằng “chúng tôi cũng suýt chút nữa bật khóc”.

Nhiều phát biểu khác của bà Trương cũng được cộng đồng mạng Trung Quốc dẫn lại và trở thành những video xu hướng truyền cảm hứng như “không nên quay lưng lại với những nhóm nhỏ nhất”, “mục tiêu của chúng ta là như nhau và hy vọng không có mánh khóe nào được sử dụng trong các vòng đàm phán”. Bà Trương cũng nói với phía đại điện Biogen rằng “mức giá hiện tại quá cao so với chúng tôi và hy vọng các bạn có thể nỗ lực hạ giá”.

Sau 7 vòng đàm phán giữa đại diện Cục Quản lý An toàn Sức khỏe Nhi đồng Trung ương Trung Quốc và hãng sản xuất dược phẩm Mỹ Biogen, thỏa thuận đạt được là giảm giá thuốc Nusinersen xuống mức 33.000 NDT (5.178 USD) mỗi lọ loại 5 ml.

Người dân Trung Quốc hết lời ca ngợi bà Trương là “người hùng” của nhân dân và gọi cuộc đàm phán “thể hiện lòng yêu thương mà bà Trương dành cho các bệnh nhân và gia đình có người mắc chứng teo cơ tủy sống”.

“Cảm ơn đội đàm phán. Cảm ơn bà Trương. Mỗi đồng bớt được nhờ cuộc đàm phán đều vì công chúng đều rất ý nghĩa”, một bình luận trên mạng xã hội nhiều người dùng nhất của Trung Quốc Weibo.

Hương Vũ (Theo South China Morning Post)

Tin khác

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp