Quân đội Mỹ ở Iraq bị tấn công đúng dịp kỷ niệm vụ khủng bố 11/9

Chủ nhật, 12/09/2021 08:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức an ninh người Kurd Iraq cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã xảy ra gần lực lượng Mỹ đóng tại Sân bay Quốc tế Erbil ở miền bắc Iraq hôm thứ Bảy (11/9).

Cơ quan an ninh nội bộ cho khu vực người Kurd tự trị của Iraq, trong đó Erbil là thủ phủ, ban đầu cho biết ba quả rocket đã bắn trúng gần sân bay.

Tuyên bố thứ hai của lực lượng chống khủng bố người Kurd cho biết cuộc tấn công đã được thực hiện bởi các máy bay không người lái chứa đầy chất nổ.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy ít nhất 6 tiếng nổ trong khu vực.

Sân bay ở Erbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd, đã bị tấn công nhiều lần trong năm qua, bao gồm cả các máy bay không người lái mang chất nổ.

quan doi my o iraq bi tan cong dung dip ky niem vu khung bo 11 9 hinh 1

Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã tấn công gần căn cứ của các lực lượng Mỹ tại sân bay ở Erbil, Iraq vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố ngày 11/9 - Ảnh: Anadolu Agency

Các quan chức Mỹ đổ lỗi cho các cuộc tấn công trước đó nhằm vào các nhóm dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite liên kết với Iran, những người đã thề sẽ chiến đấu cho đến khi 2.500 quân nhân Mỹ còn lại rời khỏi đất nước.

Lực lượng Mỹ đang dẫn đầu một liên minh quân sự quốc tế có nhiệm vụ giúp các lực lượng Iraq chống lại tàn dư của nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Liên minh quân sự không đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc hôm thứ Bảy (11/9).

Ở bên kia nửa vòng trái đất, Tổng thống Joe Biden và người dân Mỹ ngày hôm qua đã tổ chức kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. Tổng thống Biden và 2 người lãnh đạo tiền nhiệm đã cùng tham dự sự kiện.

Sau đó, ông Biden đến thăm các địa điểm xảy ra vụ tấn công làm gần 3.000 người thiệt mạng, dẫn tới cuộc chiến chống khủng bố kéo dào 20 năm tại Afghanistan và mới chỉ kết thúc đây đây ít ngày, sau khi Tổng thống Mỹ ấn định thời hạn rút quân cuối cùng.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h