Quận Tây Hồ (Hà Nội): Đang lơ là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19?

Thứ bảy, 28/03/2020 18:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19 thì trên địa bàn quận Tây Hồ (TP.Hà Nội), hàng quán vẫn buôn bán bình thường; đặc biệt nhiều cá nhân đã biến đợt cao điểm chống dịch này thành kỳ nghỉ dài ngày để vui chơi bất chấp nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) “đông vui, nhộn nhịp” trong những ngày chống dịch Covid-19...?

Quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) “đông vui, nhộn nhịp” trong những ngày chống dịch Covid-19...?

Ngày mùng 1/3 Âm lịch (tức ngày 24/3 Dương lịch), rất đông người dân đã đến Phủ Tây Hồ (Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) để lễ cầu một tháng bình an, may mắn. Thậm chí, nhiều người phải cố gắng chen chân vào dòng người đông nghịt chỉ để được lễ vọng từ ngoài sân vào bất chấp những nguy hiểm, nguy cơ lây lan cao của dịch bệnh Covid-19.

Trước phản ánh của báo chí, mạng xã hội về việc hàng ngàn người dân chen chúc lễ bái ở phủ Tây Hồ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phải lên tiếng đề nghị tất cả người dân chấp hành nghiêm túc, tránh tụ tập đông người để công tác phòng dịch Covid-19 có hiệu quả.

Hàng ngàn người tập trung tại Phủ Tây Hồ ngày mùng 1/3 Âm lịch (tức ngày 24/3 Dương lịch) vừa qua để lễ bái. Ảnh: TL

Hàng ngàn người tập trung tại Phủ Tây Hồ ngày mùng 1/3 Âm lịch (tức ngày 24/3 Dương lịch) vừa qua để lễ bái. Ảnh: TL

Tiếp đó, tại buổi họp trực tuyến Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19 (sáng 26/3), Thủ tướng yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra vi phạm. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage vũ trường, các điểm du lịch, tham quan, các rạp chiếu phim, các quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Đặc biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh :"Nhân đây tôi cũng nhắc nhở UBND Quận Tây Hồ có quá nhiều người lễ chùa vào ngày mùng 1 vừa qua".

Mặc dù đã có những sự chỉ đạo hết sức quyết liệt từ các cấp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thực tế tại nhiều khu vực trên địa bàn quận Tây Hồ việc tụ tập đông người vẫn diễn ra, hàng quán buôn bán bình thường. Đặc biệt nhiều cá nhân đã biến đợt cao điểm chống dịch này thành kỳ nghỉ dài ngày để vui chơi bất chấp nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo & Công luận trong chiều 27/3:

Các tiểu thương kinh doanh cây cảnh vẫn vô tư buôn bán huyên náo trên đường Hoàng Hoa Thám bất chấp những khuyến cáo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19

Các tiểu thương kinh doanh cây cảnh vẫn vô tư buôn bán huyên náo trên đường Hoàng Hoa Thám bất chấp những khuyến cáo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19

Từ lâu tuyến đường Hoàng Hoa Thám đã gần như mất hết vỉa hè dành cho người đi bộ

Từ lâu tuyến đường Hoàng Hoa Thám đã gần như mất hết vỉa hè dành cho người đi bộ

Hoạt động buôn bán tập nập diễn ra ngay phía trước trụ sở Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ)

Hoạt động buôn bán tập nập diễn ra ngay phía trước trụ sở Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ)

Cửa hàng bán đồ uống, Cafe vẫn hoạt động tại khu vực hồ Tây

Cửa hàng bán đồ uống, Cafe vẫn hoạt động tại khu vực hồ Tây

Cửa hàng bán đồ ăn uống phục vụ người nước ngoài hoạt động cách UBND phường Quảng An không xa

Cửa hàng bán đồ ăn uống phục vụ người nước ngoài hoạt động cách UBND phường Quảng An không xa

Nhiều người dân, người nước ngoài coi đợt cao điểm chống dịch Covid-19 là kỳ nghỉ dài ngày để vui chơi, tụ tập

Nhiều người dân, người nước ngoài coi đợt cao điểm chống dịch Covid-19 là kỳ nghỉ dài ngày để vui chơi, tụ tập

Theo quan sát của PV, rất nhiều người dân, người nước ngoài không hề đeo khẩu trang

Theo quan sát của PV, rất nhiều người dân, người nước ngoài không hề đeo khẩu trang

Báo Công luận
Báo Công luận
Nhiều bạn trẻ tập trung quanh hồ Tây để chụp ảnh cùng với đó là nhiều đồ ăn uống để thưởng thức tại chỗ, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh

Nhiều bạn trẻ tập trung quanh hồ Tây để chụp ảnh cùng với đó là nhiều đồ ăn uống để thưởng thức tại chỗ, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh

Quán ăn vặt phục vụ nhu cầu tại chỗ

Quán ăn vặt phục vụ nhu cầu tại chỗ

Báo Công luận
Rất đông các cần thủ chọn

Rất đông các cần thủ chọn "thời điểm rảnh rỗi" này để thỏa mãn đam mê xung quanh khu vực hồ Tây, hồ Trúc Bạch

Thế Anh

Tin khác

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

(CLO) Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có báo cáo trình UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn.

Giao thông
Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), căn cứ vào kế hoạch chạy tàu hiện hành và để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt bổ sung thêm kế hoạch chạy tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 28/3.

Giao thông
Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Viêt Nam cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh (Slot) cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè 2024.

Giao thông
Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa phối hợp với đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội khảo sát các điểm đỗ xe cho hành khách đi tàu.

Giao thông
Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

(CLO) Đám cháy bất ngờ bùng phát từ một container trên cầu Phú Mỹ, đoạn qua phường Tân Thuận Đông (Quận 7, TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ.

Giao thông