Quận Tây Hồ (Hà Nội): Nguồn lực đất đai còn đang bị thất thoát, lãng phí?
(CLO) Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; đổ đất đá, chất thải tại khu vực bãi bồi sông Hồng trên địa bàn nhiều phường thuộc quận Tây Hồ nhưng không được xử lý dứt điểm đã gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường, lãng phí nguồn lực đất đai và làm xấu đi bộ mặt đô thị.
Bài liên quan
Cần tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ
Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến tình trạng xây dựng trái phép, đổ đất đá, chất thải tại khu vực bãi bồi sông Hồng tại các phường Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân (quận Tây Hồ) ngày càng diễn ra phức tạp.

Nguồn lực đất đai tại quận Tây Hồ (Hà Nội) có đang bị thất thoát, lãng phí?
Ghi nhận thực tế tại ngõ 76 An Dương (phường Yên Phụ), khu vực bãi đã mọc thêm hàng trăm lều lán, trang trại mới. Đặc biệt phế thải xây dựng, các loại rác được đổ tràn lan gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bác Minh, một người dân sống tại khu vực bức xúc, chỉ khoảng vài năm trở lại đây, khu vực bãi bồi rộng lớn trước chỉ làm nông nghiệp nay đã bị biến tướng đi rất nhiều.
Hàng loạt lều lán quây tôn tạm bợ được dựng lên kéo theo đó là những hệ lụy về mất an ninh trật tự.

Lều lán mọc tràn lan tại ngõ 76 An Dương.


Khu vực đất công ngập ngụa rác thải.
Ngách 35, ngõ 76 An Dương và khu vực Đê Quai (phường Tứ Liên); các bãi tập kết vật liệu xây dựng, điểm trông giữ phương tiện ồ ạt mọc lên và hoạt động rầm rộ.
Nhiều người dân sống tại đây cho biết, Hà Nội đang vào mùa khô hanh, hoạt động của các bãi tập kết vật liệu xây dựng gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe con người.
Đáng chú ý, đi sâu vào ngõ 464 đường Âu Cơ (phường Nhật Tân), phóng viên ghi nhận nhiều sân Pickleball đã và đang được xây dựng để đưa vào khai thác.
Cùng với đó là nhiều công trình kiên cố nằm xen kẽ trong khu vực đất nông nghiệp và một điểm tập kết rác thải lớn phía dưới cầu Nhật Tân. Liệu chính quyền có nắm được...?

Nhà xưởng, điểm tập kết vật liệu xây dựng, bãi xe ồ ạt mọc lên tại khu vực Đê Quai (phường Tứ Liên).



Công trình kiên cố, sân Pickleball mọc lên xe kẽ khu vực đất nông nghiệp tại phường Nhật Tân.
Không chỉ tại khu vực bãi bồi sông Hồng, tình trạng nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, gara ô tô tạm bợ đã, đang mọc lên dọc tuyến đường Võ Chí Công (phường Xuân La) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy và gây mất mỹ quan đô thị.
Tháng 10/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP.Hà Nội do Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã giám sát về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng trên địa bàn quận Tây Hồ.
Nhằm hiện thực hóa Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND, đồng thời cụ thể hóa 1 trong 5 trục động lực theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về quản lý quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn R3-R4) và Kế hoạch số 92/KH-UBND về lập Quy hoạch chi tiết khu vực phân khu đô thị sông Hồng cho 5 phường ngoài đê.
Trong công tác quản lý đê điều, đất đai, chống lấn chiếm, quận đã phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm pháp luật về đê điều kể từ năm 2021 đến nay. Bên cạnh đó, quận Tây Hồ đã lập 32 hồ sơ liên quan đến xây dựng trên đê, hành lang thoát lũ, xử lý 24 trường hợp vi phạm và tiếp tục xử lý 7 trường hợp còn tồn đọng.
Tuy nhiên một số trường hợp người dân không có nơi ở khác gây khó khăn cho công tác giải tỏa vi phạm.
Hồ sơ pháp lý về đất đai chưa được cập nhật đầy đủ, cùng với tập quán sinh sống ven đô đã khiến việc quản lý đất đai và giải quyết vi phạm trở nên phức tạp.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.
Thế Anh - Quang Hùng